03/08/2022 15:50 GMT+7

Vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở Bình Phước: Cha ruột xin nhận con gái về chăm sóc

A LỘC
A LỘC

TTO - Ông V.B.G. - cha ruột bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở Bình Phước - đã xin giấy giới thiệu của UBND xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An nhận đưa con gái về quê chăm sóc nuôi dưỡng.

Vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở Bình Phước: Cha ruột xin nhận con gái về chăm sóc - Ảnh 1.

Bình Phước tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin các vụ việc trên địa bàn - Ảnh: A LỘC

Chiều 3-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo chủ trì tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin về vụ bé gái 7 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành gây xôn xao dư luận.

Thông tin vụ việc, ông Nguyễn Thanh Phương - phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước - cho biết bé gái bị bạo hành là V.Y.D. (7 tuổi, quê Nghệ An), hiện đang sống cùng mẹ đẻ là chị Lầu Y Lầu (25 tuổi) và cha dượng Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa).

Khoảng hơn 16h ngày 27-7, hàng xóm qua nhà bé D. chơi, cho đồ thì phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím nghi do bị bố mẹ bạo hành. Sau đó, người này đã đưa bé gái về nhà mình và báo công an địa phương.

Sau đó, UBND xã Tân Hòa cử lực lượng đến đưa bé gái về trụ sở. Trong tối 27-7, cơ quan công an đã mời mẹ đẻ, cha dượng của bé gái lên làm việc, lấy lời khai và thụ lý vụ việc. Đồng thời, đưa bé gái đến Trung tâm Y tế huyện để thăm khám, nhập viện điều trị.

Thời điểm nhập viện, vùng đầu, lưng, mông, hai chân và hai cánh tay bé D. có những vết bầm tím. Trong đó, mông có vết thương rách da, tay và chân có nhiều vết trầy xước. Không có các tổn thương nội tạng, bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống hơi ít, tiêu tiểu bình thường, cử động tay, chân bình thường.

Vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở Bình Phước: Cha ruột xin nhận con gái về chăm sóc - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước thông tin vụ việc bé gái 7 tuổi bị bạo hành - Ảnh: A LỘC

Sau khi điều trị, đến nay các vết thương phần mềm bầm tím ở lưng, tay, chân hết phù nề, xuất huyết dưới da đã khỏi, vết thương ở mông đã khô nhưng còn đau nhẹ. Cháu bé tỉnh táo, chơi ngoan, ăn ngủ ngon, không sốt. Dự kiến, ngày 5-8 tới bé gái xuất viện.

Cũng theo ông Phương, sau khi UBND xã Tân Hòa thông báo, cha ruột của bé gái là anh V.B.G. (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã xin chính quyền địa phương cấp giấy giới thiệu để nhận con gái về quê chăm sóc nuôi dưỡng.

Liên quan vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú để điều tra về hành vi "hành hạ con", khởi tố bị can Lầu Y Lầu, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra.

Sẽ tuyên dương người phát hiện, trình báo vụ việc bé gái bị bạo hành

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Thanh Phương - phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước - chia sẻ rất vui mừng về việc chị hàng xóm phát hiện, trình báo chính quyền để kịp thời ngăn chặn hành vi bạo hành bé gái kéo dài.

Ông Phương cho biết thời gian tới sẽ tổ chức tuyên dương người phát hiện, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để người dân tham gia tố cáo, lên án những hành vi sai trái.

Chủ tịch tỉnh Bình Phước yêu cầu xử lý nghiêm vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành Chủ tịch tỉnh Bình Phước yêu cầu xử lý nghiêm vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa ký, ban hành văn bản khẩn yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng xâm hại bạo lực bé gái 7 tuổi, chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm vụ việc.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên