13/01/2023 11:59 GMT+7

'Việt Nam sẽ thắng ở chung kết lượt đi'

Nhờ ưu thế sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ngày 13-1. Chuyên gia bóng đá châu Á Kingsley Kobo dự đoán: Việt Nam sẽ thắng 2-1 để tạo lợi thế cho trận lượt về tại Thái Lan.

"Việt Nam sẽ thắng ở chung kết lượt đi" - Ảnh 1.

Báo Thái rất “ngán” tiền đạo Tiến Linh - Ảnh: Siam Sports

Trên trang dự đoán bóng đá Sportskeeda, ông Kingsley Kobo bình luận: "Chung kết lượt đi, Việt Nam sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng, nhằm tạo lợi thế cho trận lượt về vốn được dự báo là một trận chiến khó khăn. 

Trong khi đó, HLV Alexandre Polking sẽ tìm cách kiềm chế áp lực ở Mỹ Đình để tránh mọi tình huống không thể cứu vãn. Trận đấu sẽ rất quyết liệt và chặt chẽ, Việt Nam được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng nhờ lợi thế sân nhà. Tôi dự đoán tỉ số 2-1 nghiêng về Việt Nam".

Những trang web chuyên dự đoán bóng đá cũng đánh giá chủ nhà Việt Nam cao hơn. Ngay các chuyên gia bóng đá Thái Lan cũng đánh giá tuyển Việt Nam là "tập thể hùng mạnh, với sự toàn diện ở khâu tấn công lẫn phòng ngự". 

Trong đó, tiền đạo Tiến Linh và tiền vệ Quang Hải là hai cầu thủ khiến Thái Lan "ngán" nhất. Báo Thairath ca ngợi: "Tiến Linh là một trong những chân sút nguy hiểm nhất của Việt Nam".

Trong khi chuyên gia của Siam Sports lại dè chừng Quang Hải: "Quang Hải là siêu sao số 1 hiện tại của bóng đá Việt Nam. Dù ở AFF Cup 2022, phong độ của Quang Hải chưa thật xuất sắc nhưng với những phẩm chất tuyệt vời của mình, anh ấy có thể sẽ bùng nổ trong trận chung kết".

Chung kết lượt đi sẽ chùn chân vì thẻ phạt?

Án treo giò lơ lửng khiến Yooyen khó có thể thi đấu quyết liệt - Ảnh: AFF

Một lo ngại của cả Việt Nam và Thái Lan trong trận chung kết lượt đi chính là nỗi ám ảnh bị treo giò từ các cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở trận bán kết lượt về.

Theo đó, tuyển Thái Lan là Ekanit Panya và tiền vệ Sarach Yooyen. Nếu nhận thẻ vàng ở chung kết lượt đi với Việt Nam, hai cầu thủ này sẽ vắng mặt ở trận lượt về. Áp lực này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cả hai.

Đặc biệt là với Sarach Yooyen, người chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm vốn luôn phải liên tục tranh chấp. Án treo giò lơ lửng sẽ khiến Sarach Yooyen không thể thi đấu quá quyết liệt. Và đó sẽ là cơ hội cho các tiền vệ Việt Nam thể hiện sự lấn lướt.

Nhưng không chỉ Thái Lan có nỗi lo về thẻ phạt bởi điều tương tự cũng xảy ra với tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ dính thẻ ở bán kết lượt về gặp Indonesia đều ở hàng thủ là trung vệ Tiến Dũng và hậu vệ trái Văn Hậu.

Với lối đá mạnh mẽ, chịu va chạm, Văn Hậu rất dễ bị thẻ vàng và đứng trước nguy cơ vắng mặt trong trận chung kết lượt về. Vì vậy, sẽ rất khó nghĩ cho HLV Park Hang Seo bởi nếu cất Văn Hậu trên ghế dự bị sức chiến đấu ở cánh trái của tuyển Việt Nam sẽ bị giảm sút.

So với Văn Hậu, Tiến Dũng điềm tĩnh hơn nhưng cũng rất khó kiểm soát mọi thứ bởi vị trí trung vệ luôn đứng trước những tình huống không thể lường.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam có thể bớt lo lắng phần nào bởi ông Park còn có những trung vệ đẳng cấp khác, đủ sức thay thế Tiến Dũng. Ở trận bán kết lượt về, thấy được nỗi lo này, ông Park rút Tiến Dũng khỏi sân trong hiệp 1. Và người thay thế anh sau đó là Việt Anh đã chơi ấn tượng.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối nay (13-1) sẽ rất nóng, được dự đoán sẽ va chạm nhiều. Vì vậy, đội nào giữ được sự tỉnh táo nhiều khả năng sẽ giành được kết quả tốt hơn. Hy vọng ở thời khắc quyết định này, tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được kinh nghiệm và bản lĩnh đã được rèn giũa ở đấu trường đỉnh cao của bóng đá châu Á những năm qua.

H.D.

Dự đoán: Người chọn Việt Nam cao gấp đôi Thái LanDự đoán: Người chọn Việt Nam cao gấp đôi Thái Lan

Lúc 19h30 ngày 13-1, thị trường châu Á chọn Việt Nam chấp Thái Lan nửa trái ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên