10/12/2022 07:32 GMT+7

Việt Nam phấn đấu lên thị trường chứng khoán mới nổi, Thủ tướng mong muốn Luxembourg hỗ trợ

NGỌC AN (từ Luxembourg)
NGỌC AN (từ Luxembourg)

TTO - Hợp tác hoàn thiện thể chế, công nghệ, quản lý thị trường công khai minh bạch, lành mạnh và bền vững để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Việt Nam phấn đấu lên thị trường chứng khoán mới nổi, Thủ tướng mong muốn Luxembourg hỗ trợ - Ảnh 1.

Thủ tướng mong muốn Luxembourg hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường chứng khoán tại diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam - Luxembourg - Ảnh: NGUYÊN PHÚC

Chiều 9-12 (giờ địa phương), Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Luxembourg được tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Khẳng định Việt Nam cần có nguồn lực và sự hỗ trợ từ bên ngoài để phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu, tín dụng...; huy động hợp tác công tư, trong đó nguồn lực Nhà nước kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, Thủ tướng mong muốn Luxembourg giúp đỡ kinh nghiệm cho Việt Nam về lĩnh vực này.

Khẳng định thông điệp Chính phủ Việt Nam nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bằng việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Thủ tướng nói nhà đầu tư đến Việt Nam hòa nhập văn hóa, sẽ được bảo vệ như công dân Việt Nam.

Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế đang chuyển đổi nên chưa thể hoàn thiện, Thủ tướng mong muốn có sự hợp tác trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ khó khăn. Việt Nam tập trung hoàn thiện thể chế phù hợp với hội nhập và cam kết quốc tế, tăng cường hợp tác công tư.

Việt Nam quan tâm thu hút nhà đầu tư công nghệ cao, công nghệ mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo… gắn với nâng cao quản trị, nguồn nhân lực có tay nghề cao, kỹ năng nghề, trình độ nghiên cứu, quản lý.

Học tập sàn giao dịch chứng khoán xanh

Việt Nam phấn đấu lên thị trường chứng khoán mới nổi, Thủ tướng mong muốn Luxembourg hỗ trợ - Ảnh 2.

Thủ tướng có bài phát biểu tại Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg - Ảnh: NGUYÊN PHÚC

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg. Thông tin từ lãnh đạo của sở này cho biết đây là sàn giao dịch "không giống sàn nào trên thế giới và có tính quốc tế cao".

Bởi đây là sàn thúc đẩy phát triển thị trường vốn ở nước ngoài, với ba nền tảng tiên phong khi là sàn giao dịch tài chính đa phương, tài chính xanh bền vững và là sàn giao dịch chuyển đổi số. Đây cũng là thị trường chứng khoán nhà nước, trong đó có 3 trái phiếu nhà nước của Việt Nam.

Ấn tượng với sự phát triển của Sàn giao dịch chứng khoán Luxembourg, đặc biệt là nguồn tài chính xanh, Thủ tướng cho biết hiện thị trường chứng khoán Việt Nam đang là thị trường cận biên, phấn đấu lên thị trường chứng khoán mới nổi, nên Thủ tướng mong muốn nhận sự giúp đỡ của phía bạn và đề nghị cùng hợp tác hỗ trợ để hoàn thiện thể chế, công nghệ hiện đang có những "trục trặc", khó khăn nhất định, hướng tới chuyển đổi số.

"Một vấn đề đặt ra là cách quản lý thị trường chứng khoán làm sao để công khai, minh bạch, lành mạnh và bền vững. Nhân lực quản lý thị trường sao cho khoa học, phù hợp" - Thủ tướng nói.

Qua kinh nghiệm các bạn cho thấy, kết nối sàn giao dịch với khách hàng và kết nối sàn giao dịch với quốc tế, vốn là vấn đề còn hạn chế của Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ có thể kết nối thị trường Luxembourg với Việt Nam, có nhiều hơn nhà đầu tư của Luxembourg đầu tư hoặc mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đề nghị sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư, gỡ bỏ thẻ vàng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực tiềm năng như tài chính xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nghị viện Luxembourg phối hợp thúc đẩy các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác về tài chính ngân hàng, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phần mình, chủ tịch Nghị viện Luxembourg khẳng định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và EVIPA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai bên, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững, hoan nghênh việc hai nước sớm thiết lập Đối tác chiến lược về tài chính xanh nhằm đóng góp cho quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Chủ tịch Phòng Thương mại Luxembourg Carlo Thelen nhấn mạnh sự kiện Thủ tướng Việt Nam thăm Luxembourg có ý nghĩa khi hai nước đều cam kết thúc đẩy kinh tế, thương mại.

Đánh giá cao Việt Nam đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, có tiềm năng phát triển trung tâm sản xuất và chế tạo, các doanh nghiệp lớn của Luxembourg có mặt ở Việt Nam, đầu tư hợp tác trên lĩnh vực chứng khoán.

"Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ về tăng trưởng quan hệ hai bên. Hai nước có tiềm năng hợp tác du lịch khi tôi ấn tượng slogan Vẻ đẹp tiềm ẩn" - ông Carlo Thelen nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Luxembourg xây dựng trung tâm tài chính tại TP.HCM Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Luxembourg xây dựng trung tâm tài chính tại TP.HCM

TTO - Trên cơ sở hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy sớm thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về tài chính xanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Luxembourg hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM.


NGỌC AN (từ Luxembourg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên