08/10/2003 21:23 GMT+7

Phụ nữ sẽ dè dặt hơn sau một lần tan vỡ

YALY (Theo EurekAlert)
YALY (Theo EurekAlert)

TTO - Một nghiên cứu mới đây của Viện điều dưỡng quốc gia Mỹ và ĐH Washington cho biết sau khi ly hôn, phụ nữ thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình, cả quan hệ cá nhân và quan hệ tình cảm với người khác giới.

cBhushMR.jpgPhóng to
Một lần tan vỡ trong tình yêu sẽ làm cho phụ nữ e dè hơn
TTO - Một nghiên cứu mới đây của Viện điều dưỡng quốc gia Mỹ và ĐH Washington cho biết sau khi ly hôn, phụ nữ thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình, cả quan hệ cá nhân và quan hệ tình cảm với người khác giới.

Kristen M. Swanson, chuyên gia về các vấn đề gia đình và trẻ em ở ĐH Washington và các cộng sự của mình tiến hành phỏng vấn 185 phụ nữ đã ly hôn hơn 1 năm về những vấn đề quan hệ cá nhân và các vấn đề về tâm sinh lý. 2/3 cho biết các mối quan hệ của họ với chồng và những đồng nghiệp vẫn không được cải thiện mấy. 1/3 còn lại cho biết những mối quan hệ của họ trở nên dè chừng hơn, thận trọng hơn sau khi ly hôn, hoặc một lần tan vỡ.

Một số người sau khi ly hôn rơi vào trạng thái giống như trong thời kỳ thai nghén. Một số coi sự tan vỡ trong hôn nhân như là dấu ấn của sự mất mát, họ liên tưởng sự thất bại hôn nhân như là một sự phá hủy, dẫn đến họ luôn cảm thấy cô đơn và trở nên thận trọng. Điều này liên quan đến sự thay đổi cảm xúc, bao gồm cả những thất vọng, lo âu, bối rối và tức giận.

"Ly hôn làm cho quan hệ của các cặp vợ chồng theo hai hướng, hoặc phát triển, hoặc đình trệ vì mỗi người phải chống đỡ với những khó khăn sau khi chia tay", Swanson cho biết, "Những mối quan hệ cá nhân của họ dường như trở nên xa cách vì họ sợ phải bắt đầu những quan hệ lại từ đầu".

"Những người phụ nữ đã thất bại trong quan hệ tình cảm sẽ cảm thấy không thể chia sẽ với bạn của mình, như họ đã từng làm. Và trong quan hệ tình cảm với bạn khác giới, họ luôn có một sự đòi hỏi nhất định và xem tình dục như là thứ thực dụng, đồng thời hay lo nghĩ về những thứ đã mất và rơi vào trạng thái căng thẳng", Swason cho biết thêm, "Nhưng khoảng 90% sẽ tái hôn".

YALY (Theo EurekAlert)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên