06/10/2003 19:40 GMT+7

Cúp bóng đá nữ thế giới: Đức hạ gục Mỹ

Theo VNN
Theo VNN

Năm 1999, hình ảnh Brandi Chastain, đội trưởng đội tuyển Mỹ, trùm chiếc áo đấu lên đầu để ăn mừng chiến tích vô địch thế giới đã đi vào lịch sử như là một trong những biểu tượng của bóng đá nữ. Bốn năm sau trên sân PGE Park, bang Oregon, Mia Hamm - Pele của làng bóng đá nữ, cũng làm tương tự nhưng là để che đi những giọt nước mắt cay đắng sau thất bại với tỷ số khó tin (0-3) trước đội tuyển Đức trong trận bán kết Cúp bóng đá nữ thế giới lần thứ 5.

j0pU1vMB.jpgPhóng to
Mia Hamm phải chia tay với giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp theo cách mà không một ai có thể nghĩ đến
Năm 1999, hình ảnh Brandi Chastain, đội trưởng đội tuyển Mỹ, trùm chiếc áo đấu lên đầu để ăn mừng chiến tích vô địch thế giới đã đi vào lịch sử như là một trong những biểu tượng của bóng đá nữ. Bốn năm sau trên sân PGE Park, bang Oregon, Mia Hamm - Pele của làng bóng đá nữ, cũng làm tương tự nhưng là để che đi những giọt nước mắt cay đắng sau thất bại với tỷ số khó tin (0-3) trước đội tuyển Đức trong trận bán kết Cúp bóng đá nữ thế giới lần thứ 5.

Đội tuyển Mỹ đã tấn công không mệt mỏi về khung thành đội tuyển Đức nhưng thủ môn Silke Rottenberg và hàng phòng ngự đội ĐKVĐ châu Âu đã khiến tất cả nản lòng. Phút 18, Đức bất ngờ mở tỷ số từ tình huống phạt góc của Renate Lingor.

Những phút còn lại Mỹ ép sân hoàn toàn nhưng không sao ghi được bàn thắng. Kristine Lilly và Mia Hamm đã có những cơ hội rất tốt nhưng cả hai đều không thắng được thủ môn Rottenberg, người chơi hay nhất bên phía đội Đức. Phút 74, Mỹ có thêm một cơ hội nữa khi Mia Hamm có đường chuyền tuyệt đẹp, đặt Tiffeny Milbrett vào vị trí đối mặt với Rottenberg nhưng cú sút của chị lại đi vọt xà ngang.

Vào đúng những giây cuối cùng của trận đấu, Maren Meinert và Birgit Prinz đánh dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội chủ nhà bằng liên tiếp 2 bàn thắng. Với riêng Prinz, cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Đức từ nhiều năm nay, đây là bàn thắng thứ 7 chị ghi được tại các kỳ World Cup trong tổng số 23 bàn của đội tuyển Đức.

Cho tới trước trận đấu này, Đức và Mỹ đã gặp nhau 17 lần với phần thắng áp đảo của Mỹ (thắng 12, hoà 3, thua 2). Trận gần đây nhất, vào tháng 1/2003, Mỹ đã hạ Đức 1-0 trong trận bán kết Giải Tứ hùng. Tại Cúp thế giới năm 1999, Đức cũng đã gặp Mỹ ở tứ kết và thua 2-3 sau khi dẫn trước 2-0. Tính tổng cộng các VCK Cúp thế giới, Mỹ đã đá 22 trận với thành tích thắng 19, hoà 2, thua 1.

Sẽ rất lâu các cầu thủ Mỹ mới có thể ''tiêu hoá'' được thất bại này bởi từ trước đến nay Mỹ chưa bao giờ thất bại trên sân nhà và mới chỉ một lần thua trận tại Cúp bóng đá nữ thế giới (thua Na Uy 0-1 tại bán kết Cúp thế giới 1995).

Trong trận bán kết còn lại, Thuỵ Điển hạ Canada 2-1 để lần đầu giành quyền chơi chung kết. Trong trận này, Josefine Oqvist của Thuỵ Điển đã ghi được bàn thắng thứ 100 của giải. Tuy thua trận nhưng Canada cũng ngẩng cao đầu vì đây là lần vào sâu nhất của họ từ trước tới nay.

Trận chung kết vào chủ nhật tới (12-10) tại Los Angeles tái hiện lại trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2 năm trước đây. Trận đấu đó, Đức chiến thắng để đoạt chức vô địch châu Âu lần thứ 5.

Theo VNN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên