Phóng to |
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh thậm chí cho biết đây có thể chỉ là bước đi đầu tiên, và không loại trừ sẽ có thêm một đợt cắt giảm khác trong năm nay vào tháng 12.
Phản ứng trước tin này, hôm qua giá dầu thô tại Mỹ đã tăng lên đến 28,37 USD/thùng, tại London tăng đến 26,92 USD/thùng. Các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đều chao đảo: chỉ số Dow Jones vào cuối ngày giảm 1,57%, chỉ số Nasdaq giảm 3,05%, các chỉ số chứng khoán tại châu Âu giảm đến mức thấp nhất trong năm tuần qua. Cùng ngày, giá USD giảm 0,72% so với đồng yen Nhật, giá euro tăng 0,3% so với USD. Tại châu Á, hôm qua hầu hết các chỉ số chứng khoán đều giảm hơn 2%.
Giám đốc Claude Mandil của Cơ quan Năng lượng quốc tế, cơ quan kiểm soát hoạt động nhập khẩu dầu thế giới, bày tỏ thất vọng về quyết định này của OPEC, và khẳng định chiến lược giữ giá dầu ở mức cao của OPEC không đóng góp gì cho quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận