09/10/2003 17:58 GMT+7

Tuỳ viên thông tin Tây Ban Nha bị bắn chết ở Iraq

YALY (Theo Reuters, BBC)
YALY (Theo Reuters, BBC)

TTO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, tuỳ viên thông tin Jose Antonio Bernal đã bị sát hại chiều nay khi vừa rời nhà ở Baghdad. Cùng lúc đó, một vụ đánh bom tự sát ở đồn cảnh sát đông bắc Baghdad làm ít nhất 10 người chết, trong đó có 3-5 cảnh sát.

awLcBHcu.jpgPhóng to
Một nạn nhân trong vụ đánh bom
TTO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, tuỳ viên thông tin Jose Antonio Bernal đã bị sát hại chiều nay khi vừa rời nhà ở Baghdad. Cùng lúc đó, một vụ đánh bom tự sát ở đồn cảnh sát đông bắc Baghdad làm ít nhất 10 người chết, trong đó có 3-5 cảnh sát.

Cảnh sát Iraq cho biết, hung thủ vào nhà của ông Jose Antonio Bernal với khẩu súng trên tay. Hiện chưa rõ vụ tấn công này có liên quan đến việc Madrid đã ủng hộ Washington trong cuộc chiến Iraq vừa qua hay không.

Cùng lúc đó, một vụ đánh bom tự sát tại một đồn cảnh sát ở đông bắc thủ đô Baghdad làm ít nhất 10 người bị thương. "Một xe hơi Oldsmobile mang bom chạy với tốc độ rất nhanh, lao thẳng vào đồn cảnh sát và phát nổ sau khi bị bắn. Ít nhất 3 cảnh sát và 5 thường dân phục vụ cho quân đội bị chết, rất nhiều thương vong", cảnh sát Iraq cho biết.

Quả bom phát nổ nằm cách toà nhà của cảnh sát khoảng 25 mét. Vào thời điểm đó bên trong toà nhà có hàng trăm người đợi phát lương.

"Đây rõ ràng là một vụ đánh bom tự sát. Chúng tôi đã tìm thấy cái đầu còn nguyên vẹn của kẻ tấn công bị thổi bay khỏi thi thể đã cháy đen", phát ngôn viên cảnh sát cho biết thêm.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất từ khi chính quyền Saddam sụp đổ.

Binh sĩ liên quân và các nhà ngoại giao quốc tế tại Baghdad đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công. Quân đội Mỹ cáo buộc lực lượng trung thành với cựu tổng thống Saddam Hussein đứng đằng sau những hành động bạo lực này.

YALY (Theo Reuters, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên