Từ cuối năm 2002, Nguyễn Ngọc Sương đã biết những biểu hiện bất thường của thủ quĩ Nguyễn Đức Toàn trong việc mua bán đất đai, đồng thời biết số tiền thực tồn trong két sắt và số liệu tồn trên sổ sách chênh nhau khoảng 7 tỉ đồng, tuy nhiên bị can Sương không yêu cầu Toàn giải trình hoặc báo cáo sự việc lên cấp trên mà cho phép Toàn mau chóng tìm nguồn tiền nhập vào quĩ để khắc phục hậu quả.
Tháng 1-2003, do nguồn tiền quĩ thiếu hụt nên Nguyễn Ngọc Sương đã ký rút hàng chục tỉ đồng từ ngân hàng về quĩ công ty. Hơn bốn tháng sau, Toàn không khắc phục hậu quả, không báo cáo quĩ theo qui định nhưng Nguyễn Ngọc Sương vẫn không có ý kiến gì.
* Ban giám đốc Sở Giao thông công chánh TP.HCM đã phân công bà Phạm Minh Hồng, phó phòng kế toán tài chính Công ty Cấp nước, tạm thời phụ trách điều hành công việc của phòng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận