14/10/2003 08:28 GMT+7

Nỗi lo của điền kinh...

TRƯỜNG VŨ
TRƯỜNG VŨ

TT (Hà Nội) - Ai cũng hiểu Giải điền kinh quốc tế tiền SEA Games đang diễn ra tại Hà Nội (sẽ kết thúc vào hôm nay 14-10) không phải là thước đo chính để nhìn đến SEA Games 22 khi phần lớn các VĐV đều chưa bung hết sức. Tuy nhiên, ít nhiều cũng có thể dự báo được điền kinh VN tại SEA Games 22 qua giải này, và chính những người trong cuộc đã bày tỏ những nỗi âu lo về chỉ tiêu 4 HCV...

5QU4X9rz.jpgPhóng to
Dự tính của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh VN là sẽ gọi cựu VĐV Vũ Bích Hường trở lại đội tuyển vì không ai có thể thay thế cô trên đường chạy 100m rào nữ.
TT (Hà Nội) - Ai cũng hiểu Giải điền kinh quốc tế tiền SEA Games đang diễn ra tại Hà Nội (sẽ kết thúc vào hôm nay 14-10) không phải là thước đo chính để nhìn đến SEA Games 22 khi phần lớn các VĐV đều chưa bung hết sức. Tuy nhiên, ít nhiều cũng có thể dự báo được điền kinh VN tại SEA Games 22 qua giải này, và chính những người trong cuộc đã bày tỏ những nỗi âu lo về chỉ tiêu 4 HCV...

Theo HLV trưởng đội tuyển điền kinh VN Nguyễn Hiền Lương, ngay với thành tích sáng chói của Nguyễn Duy Bằng ở môn nhảy cao nam, hay Bùi Thị Phương ở nhảy sào nữ cũng không dám quá lạc quan. Đơn giản bởi tâm lý thi đấu vô cùng thoải mái của các VĐV này nhờ không đặt chỉ tiêu thành tích, không có đối thủ thực sự và xứng đáng nên đã góp phần lớn cho ra đời thành tích tốt. Ông Lương khẳng định, điều thuận lợi này khó có thể lặp lại ở cuộc thi tài thật sự ở SEA Games 22.

B5B8Bl5a.jpgPhóng to
Khánh Đoan đang có dấu hiệu sa sút phong độ...
Nỗi âu lo thứ hai của ông Lương là các gương mặt từng được coi là hứa hẹn như Nguyễn Chí Đông (Hà Nội) ở cự ly 10.000m hay Nguyễn Kiên Trung 3.000m vượt chướng ngại vật khó có cửa tranh chấp huy chương tại SEA Games khi đoàn Philippines chỉ cử ra một gương mặt Eduardo Buenavista (từng giành HCĐ châu Á vừa qua) đã đủ sức vượt qua cả hai với khoảng cách khá xa.

Chưa hết, nỗi lo lớn nhất lại xuất phát từ hai người hùng của điền kinh VN tại SEA Games 21 là Phạm Đình Khánh Đoan và Phan Thu Lan. Với Khánh Đoan, ông Lương cho biết cô sẽ gặp “vật cản” vô cùng lớn là sự xuất hiện của một nữ VĐV trẻ người Myanmar: Yin Yin Khine (không dự giải tiền SEA Games của VN nhưng đã được tung vào giải vô địch châu Á tại Philippines vừa rồi và cùng lúc đoạt cả hai chức vô địch 400m, 800m).

HLV Lương chứng kiến cô gái chưa bao giờ xuất hiện ở SEA Games này nhưng đã thi đấu trên cả tuyệt vời tại giải châu Á. Ở cự ly 800m, thành tích của Yin Yin Khine là 2'01"96, trong khi thành tích tốt nhất của Khánh Đoan ở SEA Games 21 là 2'06"81! Còn Phan Thu Lan ở môn nhảy ba bước thì phong độ đang sa sút cùng cực. Đã có nhiều ý kiến còn cho rằng phải xem lại phương pháp huấn luyện của chuyên gia Zenhia, khi sau gần 10 tháng huấn luyện thành tích của Lan tụt đi gần... 10cm!

TRƯỜNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên