09/10/2003 21:13 GMT+7

Mỹ bị chỉ trích về vụ phóng viên nước ngoài thiệt mạng tại Iraq

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Ngày 8-10, tổ chức Ủy ban bảo vệ phóng viên (CPJ) của Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc các quan chức quân sự và chính phủ Mỹ lảng tránh trả lời những câu hỏi xoay quanh cái chết của 3 phóng viên nước ngoài thiệt mạng trong vụ nã pháo vào Khách sạn Palestine ở Baghdad và vụ không kích vào Văn phòng tại Baghdad của đài truyền hình Quata ngày 8-4-2003.

Giám đốc CPJ Ann Cooper cho biết CPJ đã nhiều lần đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp thông tin về cái chết của 3 phóng viên này, đồng thời cũng đang tìm kiếm câu trả lời về vụ lính Mỹ bắn chết một nhà quay phim làm việc cho hãng Reuters ngày 17-8, nhưng chỉ nhận được lời giải thích qua loa, đôi khi hoàn toàn không được giải thích.

Theo ông Cooper, việc Bộ quốc phòng Mỹ không đưa ra lời giải thích trung thực và công khai khiến dư luận nghi ngờ liệu quân đội Mỹ có thực hiện những biện pháp cần thiết tránh gây nguy hiểm cho các phóng viên hay không.

CPJ đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ lệnh cho các sĩ quan chỉ huy quân đội Mỹ phải đặc biệt chú ý bảo vệ phóng viên.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên