17/09/2003 22:36 GMT+7

Tắm "đen": tiện, mau đẹp và...mau chết!

ANH QUÝ (Theo CNN)
ANH QUÝ (Theo CNN)

TTO -Theo một kết quả thống kê của Mỹ, giới trẻ da trắng tại nước này vẫn còn đổ xô nhau đi tắm "đen" để có một làn da rám nắng mà không cần đi phơi rát da ngoài biển. Dịch vụ này có vẻ rất an toàn và vô hại nhưng hậu quả của chúng rất đáng sợ khi về già.

hfvPvk0c.jpgPhóng to
Phòng tắm "đen"-chỗ làm đẹp nhanh, gọn và... chết người
TTO -Theo một kết quả thống kê của Mỹ, giới trẻ da trắng tại nước này vẫn còn đổ xô nhau đi tắm "đen" để có một làn da rám nắng mà không cần đi phơi rát da ngoài biển. Dịch vụ này có vẻ rất an toàn và vô hại nhưng hậu quả của chúng rất đáng sợ khi về già.

"Giới trẻ có thể thấy dịch vụ này làm mình đẹp ra, nhưng điều đáng buồn là vào tuổi 60, da của họ sẽ trông giống như một miếng da thuộc", TS Ted Daly, trưởng khoa da liễu thuộc trung tâm y tế của đại học Nassau cho biết.

Cũng theo kết quả thống kê, những người tham gia tắm "đen" có nguy cơ bị u hắc tố ác tính, chứng bệnh ung thư da nguy hiểm nhất, cao hơn người bình thường.

Trước đó, hiệp hội các phòng tắm "đen" tại Mỹ lại tuyên bố dịch vụ này là vô hại và thậm chí còn giúp chữa trị chứng thiếu vitamin . Tuy nhiên các nhà khoa học đã phản bác lại khi chứng minh lượng tia cực tím mà người sử dụng dịch vụ tắm "đen" tiếp xúc cao hơn nhiều so với lượng tia cực tím mà cơ thể cần.

Đối với giới trẻ Mỹ, tắm "đen" hiện giờ vẫn còn là mốt thời thượng. Tuy nhiên không ít bạn trẻ tham gia cuộc khảo sát đã từ bỏ dịch vụ nguy hiểm này khi phát hiện da mình bị khô đi rõ rệt sau vài lần tắm.

ANH QUÝ (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên