27/09/2003 07:06 GMT+7

Béo phì do khu vực sống

 NGUYỄN HIỀN (Theo Weekend Australian)
 NGUYỄN HIỀN (Theo Weekend Australian)

TT - Khu vực đang sống cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh béo phì. Lần đầu tiên một nghiên cứu ở Úc trên 1.803 người dân sinh sống tại Perth phát hiện việc qui hoạch các khu đô thị cùng với những con đường cao tốc, ngõ cụt và những tòa nhà nằm san sát nhau cộng với mối bận tâm về sự an toàn đã góp phần làm tăng trọng lượng.

QRIVkvEE.jpgPhóng to
TT - Khu vực đang sống cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh béo phì. Lần đầu tiên một nghiên cứu ở Úc trên 1.803 người dân sinh sống tại Perth phát hiện việc qui hoạch các khu đô thị cùng với những con đường cao tốc, ngõ cụt và những tòa nhà nằm san sát nhau cộng với mối bận tâm về sự an toàn đã góp phần làm tăng trọng lượng.

Billie Giles-Corti thuộc Trường Y tế cộng đồng, ĐH Tây Úc, người đứng đầu chương trình nghiên cứu, cho rằng những môi trường “có gen béo phì” thường là những nơi tập trung xe cộ, không có chỗ cho người đi bộ, đi xe đạp và thiếu những lối đi riêng.

Nghiên cứu còn phát hiện những người sống bên đường cao tốc nguy cơ béo phì cao gấp bốn lần, còn sống cạnh những con đường không có lối đi dành cho người đi bộ chiếm tỉ lệ 62%.

 NGUYỄN HIỀN (Theo Weekend Australian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên