09/10/2003 16:35 GMT+7

Đụng độ ở Afghanistan, gần 50 người chết

Theo VnE, BBC, AP
Theo VnE, BBC, AP

Đó là hậu quả của cuộc giao tranh giữa các chiến binh trung thành của tướng Abdul Rashid Dostum với các tay súng ủng hộ Ustad Mohammad Atta trong khu vực quanh thành phố Fayzabad (cách Mazar-e-Sharif 60 km về phía tây) vào hôm qua (8-10).

dl1Elg0Z.jpgPhóng to

Ustad Mohammad Atta

Đó là hậu quả của cuộc giao tranh giữa các chiến binh trung thành của tướng Abdul Rashid Dostum với các tay súng ủng hộ Ustad Mohammad Atta trong khu vực quanh thành phố Fayzabad (cách Mazar-e-Sharif 60 km về phía tây) vào hôm qua (8-10).

Sự kiện này được coi là một trong những trận đụng độ tồi tệ nhất ở miền bắc Afghanistan kể từ khi chính quyền Taliban bị lật đổ tháng 12-2001.

Ustad Mohammad Atta, người đứng đầu nhóm quân sự của người Tajik cho biết, 50 tay súng của ông đã thiệt mạng hoặc bị thương. Trong khi đó, phát ngôn viên của tướng người Uzbek, Abdul Rashid Dostum thì thông báo, một chỉ huy là Mohammad Andh Khooei cùng 3 vệ sĩ đã bị chết trong cuộc giao tranh.

Cả ông Atta và tướng Dostum hiện đều làm cố vấn cho chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai.

Theo VnE, BBC, AP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên