01/10/2003 08:31 GMT+7

Hai miền Triều Tiên thúc đẩy hòa giải, hòa hợp

TH.TÙNG (Theo TTXVN, Hankooki, AP, Korea Herald)
TH.TÙNG (Theo TTXVN, Hankooki, AP, Korea Herald)

TT - Hôm qua, phái đoàn Hàn Quốc gồm 300 thành viên đại diện các tổ chức quần chúng, tôn giáo đã sang Bình Nhưỡng tham gia hoạt động chung của hai miền kỷ niệm Ngày lập quốc truyền thống 3-10. CHDCND Triều Tiên cũng khẳng định sẽ cử khoảng 400 đại biểu, đi kèm với khoảng 5.000 cổ động viên, tham gia Liên hoan thể thao - văn hóa hai miền tổ chức tại đảo Che Chu, Hàn Quốc từ ngày 23 đến 27-10.

OEQUCCdq.jpgPhóng to

CHDCND Triều Tiên và Cty Hyundai Asan đã hoàn tất sân vận động Chung Ju Yung ở Bình Nhưỡng

TT - Hôm qua, phái đoàn Hàn Quốc gồm 300 thành viên đại diện các tổ chức quần chúng, tôn giáo đã sang Bình Nhưỡng tham gia hoạt động chung của hai miền kỷ niệm Ngày lập quốc truyền thống 3-10. CHDCND Triều Tiên cũng khẳng định sẽ cử khoảng 400 đại biểu, đi kèm với khoảng 5.000 cổ động viên, tham gia Liên hoan thể thao - văn hóa hai miền tổ chức tại đảo Che Chu, Hàn Quốc từ ngày 23 đến 27-10.

Cũng trong tháng mười này, Tổ chức Du lịch quốc gia Hàn Quốc sẽ tổ chức các chuyến du lịch đường bộ tới khu thắng cảnh núi Kim Cương của CHDCND Triều Tiên.

* Về cuộc đàm phán còn dang dở về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, cuộc họp kín của các quan chức cấp cao Hàn Quốc, Mỹ, Nhật hôm qua cho rằng vòng đám phán tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng tới, nhưng CHDCND Triều Tiên chưa xác nhận việc này.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho biết nước này “không còn quan tâm hay hi vọng vào những cuộc đàm phán, vì Mỹ vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy ý muốn chung sống hòa bình mà chỉ thấy những cố gắng sử dụng cuộc đàm phán để phá vỡ chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên”.

TH.TÙNG (Theo TTXVN, Hankooki, AP, Korea Herald)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên