Phóng to |
Theo luật sư Phạm Hữu Huỳnh, trưởng ban pháp chế (Phòng Thương mại và công nghiệp VN), mức khởi điểm chịu thuế 3 triệu nếu vẫn giữ nguyên trong quá trình sửa đổi lần tới sẽ không còn phù hợp tình hình thực tế khi mà giá cả, các chi phí trong cuộc sống, đặc biệt là tại các đô thị đã tăng lên so với trước đây. “Với 3 triệu đồng thì chỉ có thể đảm bảo các chi phí thiết yếu cho cuộc sống, phần tích lũy còn lại không được bao nhiêu vô hình chung sẽ khuyến khích việc trốn thuế, né thuế” - ông Huỳnh nói.
Tổng cục phó Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc, thành viên ban soạn thảo pháp lệnh, cho biết đề nghị nâng mức khởi điểm chịu thuê cũng như đưa ra qui định riêng đối với một số ngành đặc thù như ca sĩ, cầu thủ bóng đá... sẽ được ban soạn thảo cân nhắc trước khi trình dự thảo pháp lênh lên Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua ngay trong thời gian tới đây để có thể ban hành và áp dụng ngay từ 1-1-2004.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận