17/09/2003 13:00 GMT+7

Chén trà nồng thắm tình Việt - Nhật

C.HÀ
C.HÀ

TT - “Tôi hi vọng với chén trà dâng lên Chủ tịch ngày hôm nay, quan hệ Việt-Nhật thêm thắm thiết và giao lưu văn hóa hai nước thêm phong phú” - ông Sen Genshitsu nói tại buổi lễ dâng trà Teicha lên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân ngày 16-9.

gLXpn0kf.jpgPhóng to

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân thưởng thức trà do ông Sen Genshitsu dâng lên.

TT - “Tôi hi vọng với chén trà dâng lên Chủ tịch ngày hôm nay, quan hệ Việt-Nhật thêm thắm thiết và giao lưu văn hóa hai nước thêm phong phú” - ông Sen Genshitsu nói tại buổi lễ dâng trà Teicha lên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân ngày 16-9.

Ông Sen Genshitsu, cựu trưởng môn phái trà đạo Urasenke, đang thăm VN từ ngày 14 đến 18-9 trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức.

Ông Sen Genshitsu đã trực tiếp biểu diễn, pha trà một cách rất công phu với các dụng cụ, nguyên liệu từ Nhật Bản để tạo ra hương vị trà đặc sắc của phái trà đạo Urasenke.

Trà đạo, loại hình văn hóa truyền thống đặc trưng của Nhật Bản, đã được Senno Rikyu hoàn thiện vào cuối thế kỷ 16.

Phái trà đạo Urasenke là sự kế tục nghệ thuật trà đạo của Senno Rikyu mà ông Sen Genshitsu là trưởng môn đời thứ 15. Ông Sen Genshitsu đã đem trà đạo vượt biên giới quốc gia đến với bạn bè quốc tế tại hơn 60 nước, từng dâng trà lên nhiều nhân vật nổi tiếng như tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nguyên thủ các nước Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức, Mỹ...

Ông là người đã cống hiến to lớn cho sự kế tục và phát triển nghệ thuật văn hóa đặc trưng này của Nhật Bản, là người đầu tiên trong giới trà đạo được nhận Huân chương Văn hóa của Nhật Bản. Tháng một năm nay, con trai ông đã lên giữ chức trưởng môn đời thứ 16 của phái trà đạo Urasenke.

C.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên