02/10/2003 15:48 GMT+7

Trong năm nay, VN có thể XK vào Mỹ 4,5 tỷ USD

Theo SGGP
Theo SGGP

Tại hội thảo “Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA) và những vấn đề Quốc hội cần quan tâm” được tổ chức từ ngày 1- 3.10 tại TPHCM, các chuyên gia đánh giá sau 2 năm triển khai BTA, XK của VN vào Mỹ tăng từ 1,7 tỉ USD năm 2001 lên 2,4 tỉ USD năm 2002. 6 tháng đầu năm 2003, kim ngạch XK đã đạt 2,24 tỉ USD, nhưng phần lớn hàng XK là hàng gia công, chưa có hàm lượng chất xám cao

6JFllA5A.jpgPhóng to
Phần lớn hàng XK vào Mỹ là hàng gia công
Tại hội thảo “Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA) và những vấn đề Quốc hội cần quan tâm” được tổ chức từ ngày 1- 3.10 tại TPHCM, các chuyên gia đánh giá sau 2 năm triển khai BTA, XK của VN vào Mỹ tăng từ 1,7 tỉ USD năm 2001 lên 2,4 tỉ USD năm 2002. 6 tháng đầu năm 2003, kim ngạch XK đã đạt 2,24 tỉ USD, nhưng phần lớn hàng XK là hàng gia công, chưa có hàm lượng chất xám cao

Dự đoán hết năm 2003, theo tốc độ XK hiện nay, VN có thể XK vào Mỹ 4,5 tỉ USD, tăng 90% so với năm 2002. Đầu tư từ Mỹ vào VN có khả quan hơn với 31 dự án, tổng vốn 137 triệu USD.

Các đánh giá cũng cho thấy tiến trình thực hiện BTA đã góp phần nâng cao uy tín của VN trên trường thế giới, nhiều quốc gia muốn ký kết các hiệp định thương mại song phương với VN hơn. Đây cũng là bước khởi đầu thuận lợi để chuẩn bị cho bước gia nhập WTO vào năm 2005.

Theo SGGP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên