23/09/2003 19:05 GMT+7

Giải thưởng Hội Mỹ thuật năm 2003

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Cuốn sách lý luận phê bình mỹ thuật Chùa Dâu và nghệ thuật Tứ pháp, tác giả Phan Cẩm Thượng (Hà Nội) đã đoạt giải nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam - trị giá 12 triệu đồng - trong triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2003.

Hai giải nhì, trị giá 10 triệu đồng/giải, của Hội Mỹ thuật thuộc về tác phẩm chất liệu tổng hợp Giao cảm âm dương của Nguyễn Thanh Sơn (TPHCM) và tác phẩm sơn dầu Gạch ra lò của Bùi Văn Quang (Khánh Hòa).

Ba giải 3, trị giá 8 triệu đồng/giải, thuộc về tác phẩm bằng nhôm Gió biển Đông của Trần Văn Mỹ (Hà Nội), tác phẩm sơn dầu Chân dung Ennhino của Trần Công Hiến (Đồng Tháp) và tranh truyện Cứu vật, vật trả ân của Phạm Ngọc Tuấn (Hà Nội).

Tham dự triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2003 có hơn 1.300 tác phẩm của gần 1.140 tác giả, trong đó có hơn 650 tác phẩm của 555 hội viên Hội Mỹ thuật VN và 655 tác phẩm của hơn 580 hội viên Hội văn học nghệ thuật địa phương của 60 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên