Phóng to |
Ông Lewis đặc biệt nhấn mạnh tới nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 (gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada). Theo ông, các nước này cần cho phép các công ty dược phẩm xuất khẩu loại thuốc ARV đặc trị HIV/AIDS cho châu Phi với giá thành hạ.
Đây là một nhu cầu cấp bách vì theo tuyên bố mới đây của Tổ chức y tế thế giới (WHO), việc không có khả năng tiếp cận loại thuốc ARV hiện đang là vấn đề y tế cấp bách toàn cầu. WHO đã cam kết đến cuối năm 2005 sẽ cung cấp thuốc ARV cho khoảng 3 triệu người bị AIDS ở châu Phi.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị ICASA, Ngân hàng thế giới (WB) đã hoan nghênh quyết định của Nam Phi cung cấp thuốc ARV cho những người nhiễm HIV/AIDS. Theo WB, đây là một biện pháp cần thiết để tránh cho nền kinh tế Nam Phi (nền kinh tế lớn nhất khu vực) không bị suy sụp trong tương lai.
Theo báo cáo của WB, nếu không có các biện pháp khẩn cấp, trong vòng 90 năm nữa, thu nhập bình quân đầu người của Nam Phi sẽ giảm một nửa do dịch bệnh HIV/AIDS. Nam Phi là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới với khoảng 5 triệu người. Trung bình cứ 10 người Nam Phi có 1 người nhiễm HIV/AIDS và mỗi ngày có tới 600 người Nam Phi tử vong vì căn bệnh này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận