09/10/2003 09:00 GMT+7

Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người trong xây dựng

 H.G
 H.G

TT (TP HCM) - Bộ Xây dựng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2003, tình hình tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn gây chết người ở các đơn vị trong ngành xây dựng có chiều hướng tăng. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 12 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 14 người, đặc biệt tai nạn do ngã cao xuống xảy ra liên tiếp, chiếm 45,5% số vụ.

VqLAKtog.jpgPhóng to
Rất nhiều công trình công trình xây dựng không chú ý đến công tác an toàn lao động
TT (TP HCM) - Bộ Xây dựng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2003, tình hình tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn gây chết người ở các đơn vị trong ngành xây dựng có chiều hướng tăng. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 12 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 14 người, đặc biệt tai nạn do ngã cao xuống xảy ra liên tiếp, chiếm 45,5% số vụ.

Theo đó, Bộ vừa ra khuyến cáo các đơn vị có chức năng hành nghề xây dựng rà soát lại kế hoạch bảo hộ lao động và đề ra các biện pháp cụ thể tăng cường hơn nữa công tác an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất và xây dựng, đặc biệt chú ý các đơn vị thi công nhà cao tầng, khu chung cư sử dụng nhiều lao động hợp đồng ngắn hạn…

Theo bộ, hiện nay các dự án xây dựng nhà cao tầng, chung cư phát triển mạnh nhưng sử dụng lao động thuê không qua đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn lao động.

 H.G
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên