03/10/2003 10:12 GMT+7

UNESCO: ưu tiên "giáo dục cho mọi người"

N.T.ĐA (Theo UNESCO, Allafrica)
N.T.ĐA (Theo UNESCO, Allafrica)

TT - Hôm qua, 2-10, phát biểu tại Đại hội đồng thường niên lần 32 của Tổ chức Văn hóa - khoa học và giáo dục của LHQ (UNESCO) ở Paris (Pháp) trước 70 bộ trưởng giáo dục các nước trên thế giới , tổng giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura cho rằng “giáo dục cho mọi người” (EFA) là ưu tiên hàng đầu của UNESCO.

nLwDuLjN.jpgPhóng to

Trẻ em nghèo đa sắc tộc trong một lớp học tại Mỹ

TT - Hôm qua, 2-10, phát biểu tại Đại hội đồng thường niên lần 32 của Tổ chức Văn hóa - khoa học và giáo dục của LHQ (UNESCO) ở Paris (Pháp) trước 70 bộ trưởng giáo dục các nước trên thế giới , tổng giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura cho rằng “giáo dục cho mọi người” (EFA) là ưu tiên hàng đầu của UNESCO.

Hội nghị bàn tròn về giáo dục này đã tập trung thảo luận vấn đề giảng dạy những kỹ năng cần thiết giúp học sinh, sinh viên trở thành những công dân hữu ích, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước; vấn đề tăng cường hệ thống giáo dục, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được học những gì họ cần để trở thành các công dân có phẩm chất tốt, trong tình hình thế giới biến đổi nhanh như hiện nay.

Trợ lý của tổng giám đốc UNESCO phụ trách giáo dục, John Daniel, nhấn mạnh sự kiên quyết của UNESCO hoàn thành mục tiêu EFA vào năm 2015. Ông đề nghị các nước xem vấn đề chất lượng giáo dục là một vấn đề nóng bỏng, được ưu tiên hàng đầu trong chính sách quốc gia.

Phát biểu trong phiên thảo luận về chính sách chung của UNESCO sáng 1-10, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Lê Kinh Tài, trưởng đoàn đại biểu VN, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của VN đối với nỗ lực nhằm xây dựng một tầm nhìn mới của UNESCO về hợp tác tri thức quốc tế.

Một sự kiện mà hơn 3.000 đại biểu (trong đó có 300 bộ trưởng của 190 nước thành viên) tham dự khóa họp lần này quan tâm là sau 19 năm vắng bóng, Mỹ đã chính thức gia nhập trở lại UNESCO, trở thành nước thành viên thứ 190 của tổ chức này. Đây là sự kiện chứng tỏ uy tín và sự phát triển không ngừng gia tăng của UNESCO. Giáo sư Michael Omolewa, người Nigeria, đã trở thành tân chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

N.T.ĐA (Theo UNESCO, Allafrica)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên