20/09/2003 08:00 GMT+7

Đại hội đồng LHQ họp khẩn về nghị quyết chống Israel

S.N. (Theo AFP, Reuters)
S.N. (Theo AFP, Reuters)

TT - Cuối ngày hôm qua Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp khẩn để xem xét nghị quyết do khối Ả Rập đề xuất nhằm gây sức ép lên Israel bỏ ý định loại bỏ Tổng thống Palestine Yasser Arafat. Đây chính là bản dự thảo nghị quyết đã bị Mỹ phủ quyết trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an hai ngày trước đó.

S6Sm3mbR.jpgPhóng to

Đại sứ Mỹ tại LHQ John Negroponte đưa tay phủ quyết nghị quyết đối với Israel

TT - Cuối ngày hôm qua Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp khẩn để xem xét nghị quyết do khối Ả Rập đề xuất nhằm gây sức ép lên Israel bỏ ý định loại bỏ Tổng thống Palestine Yasser Arafat. Đây chính là bản dự thảo nghị quyết đã bị Mỹ phủ quyết trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an hai ngày trước đó.

Phiên họp khẩn này được triệu tập theo yêu cầu của đại sứ Sudan Elfatih Mohamed Ahmed Erwa đang giữ chức chủ tịch nhóm các nước Ả Rập tại LHQ và đại sứ Malaysia Rastam Mohd Isa, chủ tịch Phong trào không liên kết.

Giới quan sát nói kết quả bỏ phiếu sẽ lộ ra những bất đồng sâu sắc trong bộ tứ (Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu và LHQ) cùng chịu trách nhiệm hướng Israel và Palestine đi theo đúng lộ trình hòa bình.

Tại Bờ Tây, trong khi lính Israel mở đợt truy lùng các phần tử vũ trang người Palestine, Thủ tướng Palestine Ahmed Qureia cùng Tổng thống Arafat bắt tay vào việc thành lập nội các. Ủy ban trung ương Phong trào Fatah đã giới thiệu các ứng cử viên giữ 16 trong số 24 ghế bộ trưởng trong nội các mới. 8 bộ trưởng còn lại thuộc các phái Palestine khác và những người Palestine độc lập.

Các quan chức Palestine cho biết nội các sẽ được thông báo hôm nay hoặc 22-9 và danh sách này sẽ gồm cả các nhân vật được các nhóm vũ trang Palestine và Mỹ ủng hộ.

S.N. (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên