Phóng to |
Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cũng nói các nước đang phát triển cần được ưu tiên giúp đỡ và dành cho các điều kiện thuận lợi.
Bộ trưởng cho rằng các biện pháp bảo hộ, kể cả bảo hộ phi mậu dịch dưới danh nghĩa chống bán phá giá - được áp dụng nhằm ngăn cản hàng hóa các nước đang phát triển tiếp cận thị trường của các nước phát triển - không chỉ đi ngược lại các thỏa thuận của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mà còn trái với các tập quán kinh tế - thương mại bình thường. Vụ kiện bất bình đẳng chống bán cá basa của VN tại thị trường Mỹ là một trường hợp điển hình.
Về vai trò của LHQ trong tình hình hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên nói điều quan trọng và thiết thực nhất là cần đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu ưu tiên nêu trong Tuyên bố thiên niên kỷ của LHQ, cũng như cam kết tại các hội nghị quốc tế lớn khác.
Bộ trưởng nhấn mạnh những thách thức, mới và cũ, mà cộng đồng quốc tế đang phải đối diện ngày càng mang tính toàn cầu. Là một thành viên có trách nhiệm, một đối tác tin cậy, VN sẽ tiếp tục tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung của các nước thành viên theo hướng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận