06/09/2003 11:48 GMT+7

Sẽ xét xử vụ án săn bắn bò tót ở Ea Sô từ 25 đến 27-9 tại TP Buôn Ma Thuột

YHÁN ÊBAN
YHÁN ÊBAN

TT (Đắc Lắc) - Tòa án quân sự Quân khu 5 vừa tống đạt đến 4 bị can liên quan đến vụ săn bắn bò tót ở Ea Sô: Võ Thành Long, Nguyễn Việt Dũng, Ngô Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Hòa. Bốn bị cáo này bị truy tố về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và tội săn bắn trái phép động vật hoang dã quí hiếm.

TktZDKu3.jpgPhóng to
Tiến sĩ Phạm Trọng Ảnh bên cạnh đầu 2 con bò tót.
TT (Đắc Lắc) - Tòa án quân sự Quân khu 5 vừa tống đạt đến 4 bị can liên quan đến vụ săn bắn bò tót ở Ea Sô: Võ Thành Long, Nguyễn Việt Dũng, Ngô Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Hòa. Bốn bị cáo này bị truy tố về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và tội săn bắn trái phép động vật hoang dã quí hiếm.

Võ Thành Long, nguyên giám đốc Sở Công nghiệp TP.HCM; Nguyễn Việt Dũng, nguyên trung úy bộ đội biên phòng đồn 805 Bình Phước; Ngô Thanh Tuấn, nguyên nhân viên Điện lực Phú Thọ, TP.HCM và Nguyễn Văn Hòa, lái xe đi săn của Võ Thành Long - quyết định đưa vụ án săn bắn bò tót ở Ea Sô, huyện Ea Ka, tỉnh Đắc Lắc ra xét xử từ ngày 25 đến 27-9 tại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc).

Tòa án quân sự Quân khu 5 cũng đã có giấy mời những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án như: người tạo điều kiện cho Võ Thành Long vào khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, người cấp phép sử dụng súng cho Võ Thành Long.

YHÁN ÊBAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên