17/10/2003 20:10 GMT+7

Pháp tiêu diệt đàn bò nhiễm bệnh bò điên ở đảo Corsica

Đ.TÂM ( Theo AFP)
Đ.TÂM ( Theo AFP)

Chính phủ Pháp đã tiêu diệt toàn bộ đàn bò ở đảo Corsica sau khi phát hiện một con trong đàn bò bị nhiễm bệnh bò điên, là trường hợp đầu tiên được phát hiện trên đảo này.

nGaLkz6F.jpgPhóng to
Các nhà khoa học đang nghiên cứu mẫu bệnh bò điên
Chính phủ Pháp đã tiêu diệt toàn bộ đàn bò ở đảo Corsica sau khi phát hiện một con trong đàn bò bị nhiễm bệnh bò điên, là trường hợp đầu tiên được phát hiện trên đảo này.

Những con vật bị nhiễm bệnh này được phát hiện vào năm 1989, và sau đó được khẳng định chắc chắn dựa trên xét nghiệm về bệnh bò điên (BSE) do các bác sĩ thú y thực hiện. Những con vật này đã bị giết và đốt.

Đ.TÂM ( Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên