13/09/2003 07:15 GMT+7

Xe du lịch đâm thủng tường trung tâm y tế

TRẦN CHÁNH NGHĨA
TRẦN CHÁNH NGHĨA

TT (TP.HCM) - Lúc 10g40 ngày 12-9-2003 tại khu dân cư hẻm 541 Sư Vạn Hạnh (P.13, Q.10, TP.HCM), xe du lịch đời mới hiệu Ford Escape (biển số 52V-3705) bất ngờ leo lên bồn hoa ủi gãy cây cau kiểng, rồi tông thẳng vào bức tường của Trung tâm Y tế Q.10.

X4QAcibi.jpgPhóng to
Hiện trường vụ xe đâm
TT (TP.HCM) - Lúc 10g40 ngày 12-9-2003 tại khu dân cư hẻm 541 Sư Vạn Hạnh (P.13, Q.10, TP.HCM), xe du lịch đời mới hiệu Ford Escape (biển số 52V-3705) bất ngờ leo lên bồn hoa ủi gãy cây cau kiểng, rồi tông thẳng vào bức tường của Trung tâm Y tế Q.10.

Hậu quả làm sập một mảng tường khoảng 2mx3m, đè bẹp sáu chiếc xe gắn máy trong khu vực để xe của nhân viên. Chiếc xe chỉ chịu ngừng hẳn khi cách phòng khám đang có đông bệnh nhân trong gang tấc.

Tại hiện trường, ông Đỗ Lượng (53 tuổi, ngụ tại 541/8 Sư Vạn Hạnh), chủ xe tự nhận là người đã gây ra tai nạn, cho biết nguyên nhân hộp số tự động gặp trục trặc nên đã gây sự cố trên.

Tuy nhiên, nhiều người dân tại đây chứng kiến quả quyết do vợ ông là bà Châu Thị Hoàng Minh (52 tuổi) đang tập lái vì khi xảy ra tai nạn chính bà Minh ngồi ở ghế tài xế và ông ngồi bên cạnh. Theo giới lái xe phân tích, nếu gặp trục trặc ở hộp số chỉ cần buông ga và đạp thắng thì xe không thể di chuyển được.

TRẦN CHÁNH NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên