26/09/2003 10:43 GMT+7

Hợp long cầu lớn nhất miền Trung

N.C.T              <BR>
N.C.T             

TT(Quảng Nam) - Sáng 25-9, liên danh Samwhan Corporation (Hàn Quốc) - Cienco 6 (Bộ GTVT) đã đổ mẻ bêtông cuối cùng nối hai nhịp dầm hộp đúc hẫng hợp long cầu Câu Lâu trên quốc lộ 1A - ranh giới giữa huyện Duy Xuyên và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

cFFJZz6c.jpgPhóng to
Hợp long cầu Câu Lâu trên sông Thu Bồn
TT(Quảng Nam) - Sáng 25-9, liên danh Samwhan Corporation (Hàn Quốc) - Cienco 6 (Bộ GTVT) đã đổ mẻ bêtông cuối cùng nối hai nhịp dầm hộp đúc hẫng hợp long cầu Câu Lâu trên quốc lộ 1A - ranh giới giữa huyện Duy Xuyên và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Dự án cầu Câu Lâu bắc qua sông Thu Bồn có tổng chiều dài 4.656m, phần cầu chính dài 1.056m, rộng 14m, tải trọng 30 tấn, bốn làn xe lưu thông, tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng vay của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Đây là cây cầu dài và lớn nhất khu vực miền Trung, đồng thời là cầu hợp long đầu tiên trong năm cầu thuộc dự án cải tạo trên quốc lộ 1A đoạn miền Trung (Câu Lâu, Trà Khúc, Bàn Thạch, Bồng Sơn và Cây Bứa). Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao và thông xe vào cuối tháng 11-2003.

N.C.T             
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên