29/09/2003 11:53 GMT+7

Iran không bỏ chương trình hạt nhân

S.N. - TH.TÙNG (Theo AFP, BBC, TTXVN, MSNBC)
S.N. - TH.TÙNG (Theo AFP, BBC, TTXVN, MSNBC)

TT - Hôm qua Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, trong đó có việc làm giàu quặng uranium, mặc dù cộng đồng quốc tế đang gia tăng yêu cầu nước này chứng minh việc không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

OzwAbWSp.jpgPhóng to
Trên 20.000 người tham gia cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại thủ đô London, Anh
TT - Hôm qua Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, trong đó có việc làm giàu quặng uranium, mặc dù cộng đồng quốc tế đang gia tăng yêu cầu nước này chứng minh việc không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên Iran cũng thông báo sẽ có một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến Tehran trong tuần này để làm rõ những câu hỏi về pháp lý và kỹ thuật liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó ngày 27-9 tại trại David, Tổng thống Mỹ Bush và Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu Iran bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Tổng thống Putin nói nên có một "dấu hiệu rõ ràng nhưng mang tính tôn trọng" gửi đến Iran để nước này hợp tác với IAEA. Tuy nhiên bất chấp sức ép của Mỹ, ông Putin nói sẽ tiếp tục bán kỹ thuật hạt nhân cho Tehran để xây nhà máy điện.

Cùng ngày 27-9, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên và Hãng thông tấn KCNA đã chỉ trích tuyên bố gần đây của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld kêu gọi tăng cường cam kết phòng thủ Mỹ - Hàn Quốc là sự đe dọa quân sự trắng trợn đối với CHDCND Triều Tiên.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên nói: trước các tuyên bố khiêu khích này, CHDCND Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác là phải tiếp tục duy trì và tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân để ngăn cản cuộc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân của Mỹ...

* Hàng chục nghìn người ở nhiều nơi trên thế giới đã xuống đường hôm thứ bảy để phản đối hành động của Mỹ chiếm đóng Iraq và thái độ thù địch của Israel đối với Palestine. Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại thủ đô London, Anh, với trên 20.000 người tham gia. Người biểu tình đã tập trung tại điểm xuất phát ở công viên Hyde trước khi tuần hành tới quảng trường Trafalgar.

Thị trưởng London Ken Livingstone nhấn mạnh cuộc chiến mà liên quân Mỹ-Anh phát động tại Iraq không nhằm lý do nào khác ngoài dầu mỏ và đã cướp đi sinh mạng của những người Ả Rập vô tội. Tại Pháp, Đức, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Hàn Quốc... cũng diễn ra các cuộc biểu tình tương tự với sự tham dự của hàng nghìn người.

S.N. - TH.TÙNG (Theo AFP, BBC, TTXVN, MSNBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên