29/09/2003 10:10 GMT+7

Giới thiệu "một VN đang chuyển động" ở Pháp

THĂNG LONG
THĂNG LONG

TT - Đến với liên hoan văn hóa tại Cahors (Pháp), "Những gương mặt đến từ VN" được giới thiệu rất sống động với đầy đủ hình thức nghệ thuật của VN, cả cổ truyền lẫn đương đại, từ hát chèo, dân ca, đến nhiếp ảnh, nhạc rock đúng theo tôn chỉ của những người tổ chức là "giới thiệu một đất nước VN đang chuyển động"

M3O180sJ.jpgPhóng to
Apphich quảng cáo liên hoan "Những gương mặt đến từ VN" tại Cahors
TT - Đến với liên hoan văn hóa tại Cahors (Pháp), "Những gương mặt đến từ VN" được giới thiệu rất sống động với đầy đủ hình thức nghệ thuật của VN, cả cổ truyền lẫn đương đại, từ hát chèo, dân ca, đến nhiếp ảnh, nhạc rock đúng theo tôn chỉ của những người tổ chức là "giới thiệu một đất nước VN đang chuyển động"

Năm 2002, Lebanon đã mở màn liên hoan đầu tiên của khối; năm nay VN được tôn vinh bằng Festival "Visages du Vietnam" ("Những gương mặt đến từ Việt Nam" - diễn ra từ 29-9 tới 5-10). Ban tổ chức festival mời đến Cahors đầy đủ hình thức nghệ thuật của VN, cả cổ truyền lẫn đương đại, từ hát chèo, dân ca, đến nhiếp ảnh, nhạc rock đúng theo tôn chỉ của những người tổ chức là "giới thiệu một đất nước VN đang chuyển động" .

OSqTcXDT.jpgPhóng to
Các nghệ nhân đang chuẩn bị cho festival văn hóa ở Cahors
Về điện ảnh, khán giả tại Cahors sẽ được xem những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh VN như Cô gái trên sông của Đặng Nhật Minh, Những người thợ xẻ của Vương Đức hoặc của các đạo diễn gốc Việt như Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng và Ba mùa của Tony Bùi. Ban tổ chức cũng không quên giới thiệu cho công chúng ở Cahors những tác phẩm hội họa do sinh viên Trường cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội vẽ bằng những kỹ thuật cổ truyền của VN.

Nhưng Liên hoan Cahors cũng là nơi khởi đầu của những sáng tạo bất ngờ vì tại đây tay guitare nhạc jazz Nguyên Lê, vốn được mệnh danh là một "Jimmy Hendrix" VN (đúng hơn là Pháp gốc Việt), sẽ hòa những nốt nhạc điêu luyện của anh với giọng ca tràn đầy sức sống của nữ ca sĩ Siu Black, mà người viết chương trình liên hoan mệnh danh là "Madonna VN".

Đại diện của âm nhạc đương đại VN sẽ là ban nhạc rock The Wall (Bức Tường) đến từ Hà Nội. Những người muốn tìm hiểu thêm về văn học, văn hóa có thể gặp gỡ, mạn đàm với các nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chuyên gia về nghệ thuật Nguyễn Đình Quang, nhà nghiên cứu kiêm nhà báo Nguyễn Hữu Ngọ, hoặc trao đổi với nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo và thưởng thức những bản nhạc giao hưởng do ông sáng tác với sự pha trộn tinh tế âm hưởng Đông - Tây.

Riêng trẻ em Cahors sẽ có dịp ngắm nhìn những cánh diều đầy màu sắc của các nghệ nhân Huế thả trên đồi Saint-Cyr hoặc đến xem múa rối nước của VN.

THĂNG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên