30/09/2003 09:30 GMT+7

Dứt khoát không thanh toán công trình ngoài kế hoạch

DUY THÁI
DUY THÁI

TT (Hà Nội) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách, chống thất thu, phấn đấu vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2004... Đồng thời dứt khoát không thanh toán các công trình ngoài kế hoạch.

Sp1PiSDg.jpgPhóng to
Thủ tướng Phan Văn Khải
TT (Hà Nội) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách, chống thất thu, phấn đấu vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2004... Đồng thời dứt khoát không thanh toán các công trình ngoài kế hoạch.

Hôm qua 29-9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải, Chính phủ đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng chín. Các thành viên Chính phủ đã dành phần lớn thời gian trong ngày để thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004. Các báo cáo này sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách, chống thất thu, phấn đấu vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2004. Cùng với các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách, cần tăng cường đầu tư phát triển để tăng năng lực sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Phan Văn Khải, các công trình xây dựng ngoài kế hoạch thì dứt khoát không thanh toán, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm khi ký duyệt đầu tư, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán và chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. “Vai trò của cán bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ này là rất quan trọng” - Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh. Do đó, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cá nhân và tập thể trên lĩnh vực này.

DUY THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên