06/10/2003 07:22 GMT+7

Singapore chế tạo chip phát hiện bệnh lây qua đường hô hấp

THÙY MINH (Theo Reuters)
THÙY MINH (Theo Reuters)

TTO - Chip điện tử mới có khả năng phát hiện những dấu hiệu cảm cúm, sốt xuất huyết, SARS hoặc một số bệnh lây lan qua đường hô hấp. Sản phẩm này có kích thước bằng một đồng xu 50 cent, do Genome - viện nghiên cứu của chính phủ Singapore, chế tạo.

40ga49Kc.jpgPhóng to
Chip mới được nghiên cứu sau khi virus SARS hoành hành và khiến 800 người thiệt mạng trên toàn cầu

Các nhà nghiên cứu nhỏ nước bọt hoặc dịch mũi lên chip, sau đó những que thử phát hiện sẽ chuẩn đoán mầm bệnh.

Ren Ee Chee, Phó giám đốc Viện Genome, phát biểu: "Những bệnh nhân bị cảm cúm, sốt xuất huyết hoặc nhiễm SARS đều có các triệu chứng giống nhau trong giai đoạn lây nhiễm đầu tiên. Chip mới có khả năng kiểm tra tất cả những triệu chứng này cùng một lúc và xác định từng loại bệnh. Theo đó bác sĩ có thể biết rõ bệnh từ giai đoạn đầu".

Genome cho biết tổ chức này đang hợp tác với một số cơ sở cung cấp thiết bị y tế lớn của Mỹ để kiểm tra kết quả. Viện Genome biết sẽ chính thức công bố chip mới vào đầu năm 2004.

THÙY MINH (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên