16/09/2003 16:23 GMT+7

Phân luồng ưu tiên: các loại xe chạy loạn xạ

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TT (TP.HCM) - Sáng 15-9-2003, ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giai đoạn 2 của đề án thử nghiệm “cải thiện môi trường hoạt động của xe buýt trên tuyến Sài Gòn - Bình Tây”. Theo đó, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Calmette đến Nguyễn Tri Phương) dành riêng hai làn ưu tiên cho xe buýt (cặp sát lề đường thay vì đi ở giữa đường như trước đây).

Đoạn từ Châu Văn Liêm đến Nguyễn Tri Phương xe buýt được phép chạy ngược chiều trên làn ưu tiên sát lề đường. Riêng các loại xe gắn máy, ôtô thì chạy chung làn đường ở giữa.

Do ngày đầu thực hiện, rất nhiều xe máy lưu thông vào làn đường dành riêng cho xe buýt. Ngược lại, nhiều xe buýt vẫn lưu thông vào làn đường dành cho xe gắn máy và ôtô.

Được biết, giai đoạn 1 thực hiện thí điểm đề án này bắt đầu từ 1-8-2003 chủ yếu là cải thiện luồng tuyến, tăng giờ, tăng chuyến, cấm đậu xe trên đường... Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 15-9-2003 áp dụng phân luồng ưu tiên cho xe buýt.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên