Số hiện vật trên chủ yếu là rìu, bôn, cuốc, bàn mài, viên đá ghè hình bánh xe đục lỗ ở giữa, có nhiều đặc điểm tương đồng với cổ vật thuộc di chỉ Lung Leng. Trong đó, nhiều hiện vật chưa qua sử dụng đã được các nhà khảo cổ học đưa ra giả thuyết chúng mang tính chuyên biệt dùng cho mai táng.
Ngoài ra còn một số hiện vật được xem là quý hiếm như qua đá (vũ khí), đồ trang sức và một số công cụ cuội ghè đẽo mang đặc trưng hậu kỳ đá cũ cách đây vài vạn năm.
Ông Văn Đình Thành được xem là người có bộ sưu tập đồ đá nhiều nhất ở tỉnh Kon Tum hiện nay. Từ năm 1990 đến nay, ông đã sưu tầm trong dân chúng và trực tiếp tìm kiếm các hiện vật trên địa bàn các xã: Sa Bình (huyện Sa Thầy), xã Kroong, Ia Chim (thị xã Kon Tum) thuộc lưu vực sông Krong Poko.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận