28/09/2003 15:40 GMT+7

Chết vì bệnh tim cao gấp đôi bệnh ung thư

Đ.TÂM (Theo Reuters)
Đ.TÂM (Theo Reuters)

TTO - Theo con số thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tập hợp từ 21 quốc gia, mỗi năm có 16,5 triệu người đã chết vì các căn bệnh về tim mạch, hơn một nửa trong số đó (khoảng 8,6 triệu người) là phụ nữ. Những cơn đau tim và chứng đột quị là nguyên nhân gây ra cái chết cho nhiều phụ nữ và nó còn cao gấp hai lần so với tất cả các loại ung thư.

5iERyygt.jpgPhóng to
TTO - Theo con số thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tập hợp từ 21 quốc gia, mỗi năm có 16,5 triệu người đã chết vì các căn bệnh về tim mạch, hơn một nửa trong số đó (khoảng 8,6 triệu người) là phụ nữ. Những cơn đau tim và chứng đột quị là nguyên nhân gây ra cái chết cho nhiều phụ nữ và nó còn cao gấp hai lần so với tất cả các loại ung thư.

Tổ chức Y tế thế giới cũng cảnh báo rằng, hàng năm những căn bệnh về tim như: những cơn đau tim và chứng đột quị có thể giết chết phụ nữ nhanh hơn căn bệnh ung thư vú.

"Mặc dù hầu hết phụ nữ đều sợ ung thư đặc biệt là ung thư vú, nhưng họ lại không nỗ lực để bảo vệ chính mình khỏi căn bệnh tim, mà rõ ràng căn bệnh này có thể ngăn chặn được. Chúng ta phải phấn đấu để làm cho phụ nữ nhận thức được rằng giữ gìn trái tim là có lợi cho sức khỏe của chính mình" - Catherine Le Gales Camus - người đứng đầu chương trình của tổ chức WHO về bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần phát biểu.

Đ.TÂM (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên