21/07/2022 08:30 GMT+7

Vì sao Ronaldo không còn hấp dẫn trong mắt các đại gia?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Hơn 2 tuần sau khi có tin Cristiano Ronaldo thông báo với ban lãnh đạo Man Utd rằng anh muốn ra đi, vẫn chưa có CLB nào tỏ ra quá quan tâm. Phải chăng cái tên Ronaldo không còn là thương hiệu mà tất cả đội bóng sẵn sàng "trải thảm" mời về?

Vì sao Ronaldo không còn hấp dẫn trong mắt các đại gia? - Ảnh 1.

Ronaldo không còn được các đội bóng lớn săn đón như trước - Ảnh: PA

Thậm chí đã có ít nhất 3 CLB công khai từ chối Ronaldo là Chelsea, Bayern Munich và Paris Saint-Germain (PSG). Một số đội bóng khác được đồn thổi là quan tâm tới cầu thủ người Bồ Đào Nha như Real Madrid, Atletico Madrid,... thì không tỏ ra quá mặn mà.

Mùa giải năm ngoái, dù Man Utd thi đấu không thành công và mất suất dự Champions League, nhưng Ronaldo vẫn ghi được tới 24 bàn. Vậy đâu là nguyên nhân khiến anh không được săn đón hè này?

Tuổi tác

Không gì có thể đảm bảo một cầu thủ đã 37 tuổi có thể duy trì phong độ trận này qua trận khác và "nổ súng" mọi lúc, mọi nơi. Tuy Ronaldo có thể khác biệt so với phần lớn còn lại nhưng các CLB lớn vẫn có lý do để e ngại.

Man Utd gần như là đội duy nhất ở Premier League trao cơ hội vào những tiền đạo lớn tuổi như Ronaldo, Ibrahimovic hay Edinson Cavani.

Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal hay Tottenham thậm chí còn đẩy những tiền đạo công thần ra đi khi họ chỉ mới bước sang tuổi 30, 31.

Đội bóng cũ của Ronaldo là Real Madrid đã có sẵn Benzema với phong độ ổn định. Do đó, mục tiêu hợp lý hơn của đội bóng này là một tiền đạo trẻ để hướng tới tương lai, thay vì mang trở lại một lão tướng.

Ngay cả ở Ý, nơi "dưỡng già" quen thuộc của nhiều ngôi sao, cũng không còn phù hợp với Ronaldo. Đương kim vô địch Serie A là AC Milan đã có sẵn hai lão tướng trên hàng công là Olivier Giroud và Ibrahimovic. Còn Inter Milan đã mượn lại được Lukaku từ Chelsea.

Juventus thì càng không muốn có Ronaldo sau khi từng bị ngôi sao này gây sức ép để ra đi hồi năm 2021.

Mức lương

Vì sao Ronaldo không còn hấp dẫn trong mắt các đại gia? - Ảnh 2.

Kevin De Bruyne (áo xanh) nhận lương thấp hơn cả Ronaldo - Ảnh: EPA

Theo Goal.com, Ronaldo hưởng lương cao vào hàng nhất nhì Premier League, với 385.000 bảng/tuần. Đó là con số quá lớn để các đội bóng có thể đáp ứng.

Với tiềm lực tài chính mạnh, PSG được cho là đủ khả năng trả lương cho Ronaldo. Nhưng mới đây, họ đã tuyên bố sẽ chú trọng vào việc gia hạn với Messi hơn là mang Ronaldo về.

Newcastle, đại gia mới nổi tại Premier League, cũng có thể đủ điều kiện trả lương cho Ronaldo. Nhưng họ cần thêm thời gian để chinh phục các danh hiệu, và cũng không được dự Champions League mùa tới. Do đó, Newcastle khó lòng thuyết phục Ronaldo.

Tin đồn khác cho biết một đội bóng tại Saudi Arabia sẵn sàng trả cho Ronaldo tới 200 triệu bảng trong vòng 2 năm. Nhưng với một người muốn chinh phục các danh hiệu cao quý, có lẽ Ronaldo sẽ từ chối đề nghị này.

Lối chơi

Vì sao Ronaldo không còn hấp dẫn trong mắt các đại gia? - Ảnh 3.

Ronaldo luôn cần có bóng để ghi bàn, điều này khiến lối chơi của các đội bóng phải thay đổi - Ảnh: GETTY

Ronaldo là một ngôi sao với nhiều tham vọng. Do đó, anh luôn cố gắng, nỗ lực để có thể tỏa sáng bằng cách ghi bàn. Để anh có thể làm được điều đó, lối chơi của toàn đội phải xoay quanh anh.

Cách chơi bóng chỉ tập trung vào một tiền đạo mục tiêu như vậy được nhiều chuyên gia đánh giá là đã lỗi thời. Thậm chí với nhiều đội bóng, các tiền đạo còn phải hy sinh nhiều hơn và đá thấp hơn.

Do đó, đem về Ronaldo dễ tạo ra những sự xáo trộn về mặt chiến thuật, lối chơi, vốn là điều mà các HLV cố gắng hạn chế.

Lòng trung thành

Khao khát chinh phục vinh quang của Ronaldo là điều khiến cho nhiều người ngưỡng mộ anh. Nhưng cũng chính điều này khiến cho anh khó có thể gắn bó với một đội bóng khi họ gặp khó khăn. Hồi năm 2021, Ronaldo thẳng thừng chia tay Juventus khi CLB để mất chức vô địch Serie A vào tay Inter Milan.

Đến năm nay, lại xuất hiện thông tin Ronaldo nói thẳng với ban lãnh đạo Man Utd rằng anh muốn ra đi sau khi đội bóng không thể giành vé dự Champions League.

Cho nên các CLB sẽ phải cân nhắc về lòng trung thành của ngôi sao người Bồ Đào Nha khi muốn chiêu mộ anh.

Và có lẽ còn rất nhiều lý do khác khiến Ronaldo không được săn đón. Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại, nhiều khả năng anh vẫn sẽ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

Ngay cả các nhà cái cũng không đánh giá cao khả năng ra đi của Ronaldo. Theo The Sun, tỉ lệ cược cho việc anh ở lại Man Utd là 4/5 (đặt 5 ăn 4). Trong khi đó, tỉ lệ cược để Ronaldo đến Atletico Madrid là 7/2, đến Bayern Munich là 5/1.

Khả năng anh trở về Real Madrid thậm chí còn thấp hơn, khi tỉ lệ cược là 20/1.

Tỉ lệ cược Ronaldo

Tỉ lệ cược về bến đỗ của Ronaldo ở mùa giải tiếp theo - Ảnh: The Sun

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên