29/05/2023 07:52 GMT+7

Ukraine phản công và nghi binh

Giới chức Ukraine xem cuộc phản công lần này là cơ hội lịch sử không thể bỏ lỡ khi họ đã nhận được nhiều vũ khí của phương Tây. Trong khi đó, Nga chỉ trích phương Tây ngày càng can dự sâu vào cuộc chiến.

Người dân thủ đô Kiev đứng cạnh hầm trú bom trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái cảm tử của Nga vào hôm 28-5 - Ảnh: Reuters

Người dân thủ đô Kiev đứng cạnh hầm trú bom trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái cảm tử của Nga vào hôm 28-5 - Ảnh: Reuters

Ngày 28-5, Hãng tin Tass tường thuật Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa chỉ trích việc phương Tây lên kế hoạch gửi tiêm kích F-16 tới Ukraine, trong lúc Ukraine lên kế hoạch phản công.

"Chắc chắn đây là sự leo thang không thể chấp nhận được" - ông Lavrov nói. Một ngày trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc các nước phương Tây đang ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.

Thông tin nhiễu loạn

Có thể những chiếc tiêm kích F-16 nói trên sẽ không được gửi đến Ukraine kịp lúc để hỗ trợ cuộc phản công mà Kiev mong chờ lâu nay.

Tuy nhiên, người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat tự tin tuyên bố một khi Kiev bổ sung F-16 vào kho vũ khí của mình, "chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc chiến này".

Hiện nay sự chú ý đang tập trung quanh cuộc phản công của Ukraine. Những ngày gần đây, các quan chức Ukraine nhìn chung cho biết cuộc phản công sắp diễn ra, nhưng cũng có người tiết lộ cuộc phản công thật ra đã bắt đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC đăng hôm 27-5, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine, tuyên bố nước này đã sẵn sàng phản công để chiếm lại các phần lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Ông Oleksiy Danilov cho biết cuộc phản công có thể bắt đầu "vào ngày mai, ngày mốt hoặc trong một tuần nữa".

Ông Oleksiy Danilov cảnh báo Chính phủ Ukraine "không có quyền phạm sai lầm" về quyết định này vì đây là "cơ hội lịch sử mà chúng ta không thể bỏ lỡ". Quan chức này giải thích quân đội Ukraine sẽ bắt đầu cuộc phản công khi các chỉ huy nhận thấy "chúng tôi có thể đạt được kết quả tốt nhất tại thời điểm đó của cuộc chiến".

Trên Telegram hôm 27-5, ông Valeriy Zaluzhnyi, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cũng báo hiệu quân đội nước này đã sẵn sàng phản công. Ông cho biết: "Đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về chúng tôi".

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công "vài ngày trước". "Cuộc phản công đã diễn ra được vài ngày. Đó là cuộc chiến căng thẳng kéo dài 1.500km dọc biên giới, nhưng các hoạt động riêng lẻ đã bắt đầu" - ông Podolyak nói với Đài RAI (Ý) vào hôm 25-5.

Pháo binh Ukraine điều khiển khẩu lựu pháo 105mm ở gần thành phố Bakhmut hồi tháng 3-2023 - Ảnh: AFP

Pháo binh Ukraine điều khiển khẩu lựu pháo 105mm ở gần thành phố Bakhmut hồi tháng 3-2023 - Ảnh: AFP

Chiến thuật nghi binh

Theo báo New York Times, hiện nay các lực lượng Nga vẫn kiểm soát khu vực rộng hơn 40.000 dặm vuông (hơn 103.599km2) ở miền nam và miền đông Ukraine, chiếm khoảng 17% diện tích Ukraine và đã có nhiều tháng củng cố các vị trí phòng thủ của họ.

Về phía Ukraine, Kiev đã dành nhiều tháng để tích lũy kho vũ khí hùng hậu do phương Tây cung cấp và huấn luyện hàng chục ngàn binh sĩ thực hiện các cuộc diễn tập tấn công tinh vi phục vụ chiến dịch này.

Mặc dù Kiev vẫn tiếp tục tìm kiếm vũ khí tiên tiến, nhưng các quan chức cấp cao Ukraine và phương Tây những ngày gần đây nói rằng lực lượng Ukraine đã sở hữu những gì họ cần để khởi động cuộc phản công.

Các nhà phân tích quân sự dự đoán rất có thể cuộc phản công của Ukraine sẽ tập trung vào những khu vực đang bị Nga kiểm soát ở miền nam và miền đông Ukraine. Họ cho rằng cuộc phản công này có thể đã bắt đầu.

Nhiều tuần qua, Ukraine dường như đã tìm cách tạo tiền đề cho chiến dịch và "định hình" chiến trường thông qua một loạt cuộc tấn công phối hợp sâu vào phía sau phòng tuyến của Nga.

Điều này nhằm phá vỡ các hoạt động hậu cần quan trọng của Matxcơva và làm suy giảm khả năng chiến đấu của quân Nga cũng như ảnh hưởng đến khả năng Nga điều động lực lượng xung quanh chiến trường.

Trả lời phỏng vấn báo The Guardian, ông Mykhailo Podolyak thông tin quân Ukraine đã bắt đầu các hoạt động sơ bộ như phá hủy những tuyến đường tiếp tế hoặc cho nổ tung các kho hàng.

Trong những ngày gần đây, nhịp độ và phạm vi các cuộc tấn công sâu vào bên trong các phần lãnh thổ do Nga kiểm soát đã tăng lên.

Trong khi quân đội Ukraine chưa thừa nhận nhận trách nhiệm một cách rõ ràng, các quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm tại các khu vực này đã báo cáo về các vụ tấn công.

Các quan chức Ukraine dường như đã cố tình mập mờ trong việc thông tin về các kế hoạch quân sự này của mình, rất có thể là để tạo ra yếu tố bất ngờ trong cuộc phản công.

Họ đã tuyên bố cuộc phản công sẽ không được đánh dấu bằng sự kiện duy nhất và có thể sẽ có những cuộc nghi binh và đánh lừa ngay từ đầu, theo báo New York Times.

Đồng thời, giới chức Ukraine cũng tìm cách làm giảm bớt những kỳ vọng quá cao. Họ cảnh báo về một cuộc chiến lâu dài và đẫm máu trong những tháng tới.

Kiev bị không kích trong ngày kỷ niệm

Theo Hãng tin Reuters, rạng sáng 28-5, không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 52 trong tổng số 54 máy bay không người lái (drone) được Nga điều khiển nhằm vào Kiev, phá kỷ lục về quy mô không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc tấn công được thực hiện ngay Ngày Kiev - dịp kỷ niệm 1.541 năm thành lập thành phố này.

Ông Serhiy Popko, lãnh đạo lực lượng quân sự thủ đô, cho biết cuộc tấn công được thực hiện nhiều đợt, khiến báo động không kích vang lên khắp thủ đô Kiev trong hơn 5 giờ.

Cũng trong ngày 28-5, các quan chức địa phương vùng Krasnodar (Nga) cho biết lực lượng phòng không nước này đã hạ nhiều máy bay không người lái đang cố gắng tiếp cận Nhà máy lọc dầu Ilsky.

Ông Zelensky ca ngợi phòng không Ukraine sau không kíchÔng Zelensky ca ngợi phòng không Ukraine sau không kích

Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi lực lượng phòng không của Ukraine, sau khi Kiev trải qua cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên