30/11/2022 21:42 GMT+7

Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội

T.P - H.TÙNG
T.P - H.TÙNG

TTO - Ngày 30-11, tuyển Úc đã thắng Đan Mạch 1-0 để giành vị trí thứ hai bảng D với 6 điểm, bằng điểm Pháp nhưng kém hiệu số phụ. Tuyển Úc cũng là đội châu Á đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội.

Lượt trận cuối bảng D, tuyển Pháp chắc chắn cầm vé đi tiếp đã tung đội hình toàn cầu thủ dự bị khi gặp Tunisia. Nhờ vậy, đại diện đến từ châu Phi đã có màn trình diễn lấn lướt trước đội hình 2 của HLV Didier Deschamps.

Ngay phút thứ 8, Nader Ghandri đưa được bóng vào lưới tuyển Pháp. Nhưng trọng tài đã xác định trung vệ này rơi vào thế việt vị.

Mọi sự cố gắng của Tunisia chỉ được đền đáp ở phút 58, khi Youssouf Fofana của Pháp lúng túng để mất bóng, tạo cơ hội cho tiền đạo Wahbi Khazri băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng vào góc xa, hạ gục Steve Mandanda.

Ở những phút cuối cùng của trận, Antoine Griezmann có một lần sút tung lưới Tunisia, song không được công nhận vì đã rơi vào thế việt vị trước đó. Trận đấu này cũng ghi dấu ấn cho cá nhân Antoine Griezmann khi có lần ra sân thứ 70  liên tiếp cho tuyển Pháp, tính từ năm 2017.

Trong khi đó, Úc và Đan Mạch cống hiến trận đấu tốc độ cao, giàu tính chuyên môn. Đan Mạch là đội thi đấu lấn lướt xuyên suốt cả trận khi có tới 14 pha rê bóng, gấp đôi so với Úc. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại thì Úc vượt trội hoàn toàn. Đan Mạch chỉ thành công 3/14 lần rê bóng, Úc thành công 2/6 lần rê bóng và mang về 1 bàn thắng.

Bàn thắng của tuyển Úc được ghi bởi Mathew Leckie ở phút 60. Sau pha chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, bóng tới chân Mathew Leckie. Anh thực hiện pha đột phá vào vòng cấm, khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ Đan Mạch, dứt điểm hiểm hóc ghi bàn.

Những phút còn lại, tuyển Đan Mạch tấn công trong vô vọng khi mà các chân sút đã giảm sút thể lực nghiêm trọng, không còn đủ tinh tế trong các pha chạm bóng.

Chung cuộc Úc thắng 1-0 trước Đan Mạch, Tunisia thắng 1-0 trước Pháp. Với kết quả này, Pháp đứng đầu bảng D với 6 điểm (hiệu số bàn thắng bại là +3). Úc cũng có được 6 điểm nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại (-1). Tunisia xếp thứ ba với 4 điểm và Đan Mạch đứng chót bảng với chỉ 1 điểm.

Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội - Ảnh 1.

Thông số thống kê trận Úc thắng Đan Mạch - Đồ hoạ AN BÌNH

Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát tuyển Úc - Đồ hoạ: AN BÌNH

Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát tuyển Đan Mạch - Đồ hoạ: AN BÌNH

Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội - Ảnh 4.

Thông số thống kê trận Tunisia thắng Pháp - Đồ hoạ: AN BÌNH


Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội - Ảnh 5.

Đội hình xuất phát tuyển Tunisia - Đồ hoạ: AN BÌNH


Thắng Đan Mạch, Úc nối gót Pháp vào vòng 16 đội - Ảnh 6.

Đội hình xuất phát tuyển Pháp - Đồ hoạ: AN BÌNH


T.P - H.TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên