Trước vụ việc gây bức xúc trên, ngày 15-9 chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo khởi tố, điều tra, xử lý thật nghiêm vụ vi phạm này. Ngoài ra, lãnh đạo TP cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các điểm giết mổ gia súc, gia cầm; các điểm cung cấp thực phẩm; các quán cơm, bếp ăn tập thể về an toàn vệ sinh thực phẩm.
* Sáng 16-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, TS.BS Lê Trường Giang - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết: Sở Y tế sẽ tiếp tục làm việc với UBND Q. Tân Bình để tăng cường công tác quản lý vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quận nói chung và xử lý cụ thể vụ việc này. Sở cũng sẽ chỉ đạo các bộ phận của mình tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát trên toàn địa bàn TP để đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vẫn theo BS Trường Giang, đối với các bếp ăn tập thể, quán cơm bình dân, nếu mua thực phẩm ở nơi không có nguồn gốc và không được đăng ký, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì người chủ hàng mua thực phẩm đó phải chịu trách nhiệm. Khi ngành y tế kiểm tra, cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh thì sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận