17/09/2003 11:14 GMT+7

"Tạo điều kiện cho các em vượt qua số phận…"

       N.PHAN
       N.PHAN

TT (TP.HCM) - Hôm qua, 16-9, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có buổi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ về vấn đề làm thế nào phát hiện và nêu lên được những tấm gương hiếu học, học giỏi nhưng ít có điều kiện cũng như cơ hội để học tập. Thông qua đó huy động xã hội, mọi người giúp đỡ các HS-SV nghèo có điều kiện học tập tốt hơn, được đi học để sau này phục vụ đất nước.

uJj5jJuP.jpgPhóng to
Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trò chuyện với PV báo Tuổi Trẻ
TT (TP.HCM) - Hôm qua, 16-9, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có buổi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ về vấn đề làm thế nào phát hiện và nêu lên được những tấm gương hiếu học, học giỏi nhưng ít có điều kiện cũng như cơ hội để học tập. Thông qua đó huy động xã hội, mọi người giúp đỡ các HS-SV nghèo có điều kiện học tập tốt hơn, được đi học để sau này phục vụ đất nước.

Cựu thủ tướng đánh giá cao những tấm gương hiếu học mà Tuổi Trẻ đã nêu trong thời gian qua như trường hợp Nguyễn Thanh Lập, người cha đội tro nuôi đàn con vào ĐH, cô bé bán khoai đậu ba trường ĐH....

Cựu thủ tướng nói: “Những tấm gương như thế khi được nêu trên báo sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Dân mình đặc biệt ai cũng muốn giúp những người nghèo khó, chịu khó chịu khổ để học tập”. Về việc thành lập một quĩ để giúp những học sinh, sinh viên không có điều kiện học tập, đặc biệt là những trường hợp thi đậu nhưng không thể vào ĐH được vì nhà nghèo, cựu thủ tướng nhấn mạnh: “Đáng làm, và nên làm hẳn một quĩ như thế”.

Trong khi đó, đề cập về bài báo “Tính nhân văn đằng sau một tên gọi” của GS Tương Lai, cựu thủ tướng đã bày tỏ quan điểm đồng tình của mình. Ông nói: “Đây là một bài báo góp ý rất đúng. Nếu không có nhận thức đúng, tình cảm đúng, trách nhiệm đầy đủ thì sẽ không bao giờ thấu hiểu tình cảnh của trẻ em đường phố. “Thu gom” rồi tập trung vào một nơi nào đó theo kiểu mệnh lệnh hành chính là chọn cách làm dễ, có thể giảm được thực trạng trước mắt.

Trong cái nghĩa sâu xa, chúng ta muốn hỗ trợ, nâng đỡ các em thì cùng với các chương trình xã hội tích cực lâu dài như xóa đói giảm nghèo thực hiện, trước mắt vẫn phải vận dụng các hình thức tập hợp dành cho trẻ em đường phố thôi.

Việc này thì Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các tổ chức xã hội, từ thiện, cá nhân có lòng tốt… đều có thể góp sức cùng Nhà nước lo cho các em, tạo điều kiện cho các em cùng gia đình tự vượt qua số phận của mình…”.

       N.PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên