24/10/2003 17:19 GMT+7

Cuộc duyệt quân sau cùng của HLV Alfred Riedl

SĨ HUYÊN 
SĨ HUYÊN 

TTO - Bốn tuần trước lúc môn bóng đá SEA Games 22 khởi tranh, đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam, hay nói chính xác hơn là HLV trưởng Alfred Riedl sẽ có cơ hội rà soát sau cùng về các học trò của mình trước lúc đăng ký chính thức danh sách dự SEA Games 22. Đó là giải quốc tế JVC- báo Thể Thao, sẽ diễn ra trên sân vân động quốc gia từ ngày 1 đến 9-11-2003.

3dyiX3xd.jpgPhóng to
HLV Redl đang nhắc nhở thủ môn Thế Anh trước giờ nhập cuộc
TTO - Bốn tuần trước lúc môn bóng đá SEA Games 22 khởi tranh, đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam, hay nói chính xác hơn là HLV trưởng Alfred Riedl sẽ có cơ hội rà soát sau cùng về các học trò của mình trước lúc đăng ký chính thức danh sách dự SEA Games 22. Đó là giải quốc tế JVC- báo Thể Thao, sẽ diễn ra trên sân vân động quốc gia từ ngày 1 đến 9-11-2003.

Đến với giải này, ngoài Olympic Việt Nam còn có ba CLB chuyên nghiệp trong nước là Ngân hàng Đông Á, Thể Công (đang di tập huấn tại Hàn Quốc với 5 trận thua và 1 trận hòa), SLNA (vô địch cúp ACB Hà Nội cách đây hai ngày), cùng hai CLB quốc tế là Perak (Malaysia) và Persik (Indonesia).

Sang dự giải JVC-báo Thể Thao lần này, Persik là đối thủ đáng gờm ở bảng A với Olympic Việt Nam (sẽ gặp nhau trong trận khai mạc lúc 16giờ ngày 1-11) khi ghi đưọc72 bàn, bị lọt lưới 32 bàn sau 38 vòng đấu của mùa giải 2003 (thắng 18 trận, hòa 13 trận, thua 7 trận). Trong thành phần của Persik có hai chân sút nằm trong nhóm dẫn đầu giải Vua phá lưới Indonesia mùa rồi là Bamidele Frank Bob ghi được 28 bàn và Musikan ghi được 22 bàn.

Mùa bóng 2003 là mùa giải thứ nhì liên tiếp CLB Perak đọat chức vô địch giải nhà nghề Malaysia sau khi thăng13 trận, hòa 8 trận và thua 3 trận, ghi được 38 bàn, lọt lưới 22 bàn. Perak sẽ nằm ở bảng B cùng SLNA, NHĐA.

Đây sẽ là cuộc tổng duyệt lần cuối cùng của lympic Việt Nam trước lúc gút lại danh sách chính thức dự tranh SEA Games 22. Giới hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Hoàng Thương (20-Gạch Đồng Tâm), người vùa được gọi bổ sung và đội tuyển Olympic quốc gia. Liệu rằng Hoàng Thương có tìm được chỗ đứng và nhanh chóng hòa nhập cùng lối chơi của đội tuyển Olympic hay không, câu trả lời sẽ đến qua JVC cup. Đôi vô địch giải này sẽ được thưởng 10.000USD, đội hạng nhì được 7000USD, đồng hạng ba là 3000USD/đội.

SĨ HUYÊN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên