06/10/2003 09:12 GMT+7

50-75% dân số bị rối loạn khớp thái dương hàm

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Nghiên cứu dịch tễ học cho thấy có 50-75% dân số bị rối loạn khớp thái dương hàm tiềm ẩn và có ít nhất một dấu hiệu của rối loạn chức năng khớp, gần 33% có ít nhất một triệu chứng. Trong đó tỉ lệ cần điều trị là 5-10%, độ tuổi mắc bệnh thường gặp là 15-40, ở nữ nhiều hơn nam...

Đó là báo cáo của phó giáo sư, bác sĩ Adrian U Jin Yap - Đại học Nha khoa quốc gia Singapore - tại buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật của Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM vừa qua.

Cũng theo phó giáo sư, rối loạn khớp thái dương hàm được nhận biết như một nguyên nhân chính gây đau không do răng, đau ở vùng mặt hàm như đau xương hàm, đầu, tai, mở hàm bất thường, khó khăn khi hoạt động chức năng hàm.

Bệnh liên quan đến nhiều yếu tố như chấn thương, nghiến răng, cắn móng tay, cắn môi, nhai kẹo cao su; yếu tố bệnh lý, yếu tố tâm lý...

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên