16/09/2003 16:49 GMT+7

Nhà Trắng bổ nhiệm người đứng đầu về bảo mật mạng quốc gia

Thùy Minh (Theo Internetnews)
Thùy Minh (Theo Internetnews)

Hôm qua, chính phủ Mỹ tuyên bố chọn ông Amit Yoran, Phó chủ tịch công ty phần mềm bảo mật Symantec, làm chủ tịch bảo mật mạng của Bộ An ninh Nội địa. Ông Yoran sẽ là người truyền bá và thuyết phục người Mỹ tăng cường củng cố các “hàng rào” máy tính và chống lại hacker.

Nhà Trắng bổ nhiệm người đứng đầu về bảo mật mạng quốc gia

HNQikrH2.jpgPhóng to
Ông Amit Yoran
Hôm qua, chính phủ Mỹ tuyên bố chọn ông Amit Yoran, Phó chủ tịch công ty phần mềm bảo mật Symantec, làm chủ tịch bảo mật mạng của Bộ An ninh Nội địa. Ông Yoran sẽ là người truyền bá và thuyết phục người Mỹ tăng cường củng cố các “hàng rào” máy tính và chống lại hacker.

Ông Yoran cũng chịu trách nhiệm tiến hành tư vấn cho “Chiến lược quốc gia về an ninh mạng” của chính phủ. Đây là một các dự thảo để bảo vệ hệ thống mạng máy tính tốt hơn.

Tháng 3/1998, Yoran là đồng sáng lập Riptech của Alexandria - công ty giám sát hệ thống máy tính doanh nghiệp và chính phủ toàn cầu bằng một hệ thống cảm biến phức tạp để chống lại các cuộc tấn công trực tuyến. Nhưng ông đã bán công ty này cho Symantec vào tháng 7/2002 với 145 triệu USD và giữ cương vị Phó chủ tịch các dịch vụ bảo mật hiện nay.

Thùy Minh (Theo Internetnews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên