15/09/2003 22:00 GMT+7

Ốc sên sợ tỏi

ANH QUÝ
ANH QUÝ

TTO - Trong các truyền thuyết ở châu Âu, những con ma cà rồng rất sợ tỏi. Tất nhiên những câu chuyện đại loại như thế khá hoang đường, tuy vậy, trên thực tế vẫn có những con vật sợ tỏi đến chết khiếp, đó là ốc sên.

OClFTzno.jpgPhóng to
Lũ ốc sên sẽ dạt khỏi khu vườn nhà bạn nếu trong vườn có trồng vài cây tỏi
TTO - Trong các truyền thuyết ở châu Âu, những con ma cà rồng rất sợ tỏi. Tất nhiên những câu chuyện đại loại như thế khá hoang đường, tuy vậy, trên thực tế vẫn có những con vật sợ tỏi đến chết khiếp, đó là ốc sên.

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại đại học Newcastle, Anh Quốc, lũ ốc sên sẽ dạt khỏi khu vườn nhà bạn nếu trong vườn có trồng vài cây tỏi. TS Gorrdon Port, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết dầu tỏi thậm chí có thể giết chết ốc sên.

TS Port cho biết, khi tiếp xúc với tỏi, lượng chất nhờn do ốc sên tiết ra bỗng tăng đột biến và "chúng có vẻ bị mất nước". Ông nghi ngờ hiện tượng này là kết quả của một quá trình tác động của dầu tỏi vào hệ thần kinh của ốc sên, nhưng các thí nghiệm không đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh điều này.

Nghiên cứu của đại học Newcastle có thể sẽ mở đường cho việc sản xuất một loại thuốc diệt ốc sên hiệu quả và không gây hại cho môi trường mà lại rẻ tiền. Hiện nay, chỉ riêng ở Anh, người ta đã chi đến 30 triệu bảng (khoảng 45 triệu USD) mỗi năm để tiêu diệt ốc sên, bảo vệ mùa màng.

ANH QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên