17/09/2003 10:46 GMT+7

TP.HCM: đa dạng trong đầu tư cho văn học nghệ thuật

L.Đ.T.
L.Đ.T.

TT (TP.HCM) - Đó là ý kiến của bà Trần Thị Thanh Diệu, trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP.HCM, tại cuộc làm việc với đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật sáng 16-9-2003.

Theo bà Diệu, trong thực tế TP phải có sự đầu tư nhất định cho các hội văn học nghệ thuật, tuy nhiên phải quan niệm không chỉ đầu tư về ngân sách mà còn đầu tư bằng chính sách, chủ trương, nhiều cách hỗ trợ khác...

Các hội cũng có thể chủ động phối hợp với các địa phương để tổ chức các hoạt động, tạo điều kiện sáng tác cho hội viên. Về kinh phí, TP sẽ cấp trên cơ sở có dự án cụ thể...

Trước đó, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật đã bày tỏ lo ngại về việc thi hành chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ (đến năm 2005 sẽ không cấp ngân sách, biên chế cho các hội), về thực trạng của Hội Nghệ sĩ múa TP (chưa có biên chế, kinh phí, trụ sở), các báo của các hội chuyên ngành đang gặp rất nhiều khó khăn... và đề nghị TP tiếp tục hỗ trợ đầu tư.

L.Đ.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên