15/09/2003 11:08 GMT+7

Đảo chính quân sự ở Guinea Bissau

D.V. (Theo MSNBC) <BR>
D.V. (Theo MSNBC)

TT - Theo Hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha, một cuộc đảo chính đã nổ ra sáng hôm qua tại Guinea Bissau (tây châu Phi). Giới quân sự đã bắt giữ Tổng thống Kumba Yala và lên đài phát thanh tuyên bố nắm quyền theo hiến pháp, ra lệnh các bộ trưởng phải ra trình diện họ và áp đặt giới nghiêm.

Oii48NgQ.jpgPhóng to
Tổng thống Kumba Yala
TT - Theo Hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha, một cuộc đảo chính đã nổ ra sáng hôm qua tại Guinea Bissau (tây châu Phi). Giới quân sự đã bắt giữ Tổng thống Kumba Yala và lên đài phát thanh tuyên bố nắm quyền theo hiến pháp, ra lệnh các bộ trưởng phải ra trình diện họ và áp đặt giới nghiêm.

Theo các chỉ số của LHQ, cựu thuộc địa Bồ Đào Nha Guinea Bissau là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Hơn một triệu dân nước này thường xuyên đối mặt với nạn khan hiếm lương thực và thiếu những tiện ích công cộng.

Sau những cuộc tranh cãi chính trị làm tê liệt chính phủ, Tổng thống Yala đã giải tán chính phủ năm 2002 nhưng các cuộc bầu cử quốc hội đã bị hoãn tới lần thứ ba vào tháng sáu. Hạn bầu cử mới được qui định vào tháng 10-2003.

Những người đảo chính nói họ phải tiến hành đảo chính quân sự là vì Tổng thống Yala không có khả năng giải quyết những vấn đề căng thẳng của đất nước.

D.V. (Theo MSNBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên