Phóng to |
Ông Arroyo vỗ vai Mahusay, kẻ đã làm chứng chống lại ông, tại thượng viện |
“Khe hở” mà phe đối lập (đại diện bởi thượng nghị sĩ Panfilo Lacson) vận dụng là việc ông Arroyo bị cáo buộc đã chuyển tiền ủng hộ vận động tranh cử của vợ sang những tài khoản riêng dưới những tên giả, đồng thời có những “quan hệ trên mức tình cảm” với một nữ nhân viên kế toán đã tham gia phi vụ rửa tiền trên.
Vụ việc lùm xùm đến nỗi ông Arroyo bị buộc phải điều trần trước thượng viện vào hôm kia. Xuất hiện trên truyền hình với dáng vẻ mệt mỏi, ông nói: “Gia đình tôi đã lục đục vì những cáo buộc trên”.
Một cựu nhân viên trong công ty của ông Arroyo đã ra làm chứng chống lại ông. Tuy nhiên, những lời khai của Mahusay - người bị sa thải vì tội ăn cắp tiền và điện thoại của công ty - bị xem là thiếu thuyết phục vì có động cơ trả thù cá nhân.
Nhân dịp này báo chí Philippines cho biết gia đình Tuazon của vị đệ nhất phu quân là một gia đình giàu nhất Manila. Ông sơ của ông Arroyo là Demetrio Tuazon đã được Chính phủ Tây Ban Nha đô hộ Philippines lúc ấy ban tặng đất đai với diện tích mà “ông Tuazon khó thể cưỡi ngựa đi hết trong một ngày”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận