26/09/2003 14:30 GMT+7

Giải vô địch bóng đá Anh: Arsenal gặp đại họa!

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT - Ngay trước khi tiếp Newcastle United trên sân nhà trong trận đấu sớm vòng 7 Giải vô địch Anh (lúc 2g sáng thứ bảy 27-9), Arsenal đã bị một cú sốc kỷ luật được xem nặng nề trong lịch sử giải này khi Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) quyết định buộc tội 6 cầu thủ của họ và hai cầu thủ Manchester United (M.U) tham gia cuộc hỗn chiến trên sân Old Trafford đêm 21-9.

vuWJyGbt.jpgPhóng to

Lauren (phải) đang bóp cổ P.Nevillera

TT - Ngay trước khi tiếp Newcastle United trên sân nhà trong trận đấu sớm vòng 7 Giải vô địch Anh (lúc 2g sáng thứ bảy 27-9), Arsenal đã bị một cú sốc kỷ luật được xem nặng nề trong lịch sử giải này khi Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) quyết định buộc tội 6 cầu thủ của họ và hai cầu thủ Manchester United (M.U) tham gia cuộc hỗn chiến trên sân Old Trafford đêm 21-9.

Các cầu thủ Arsenal bị buộc tội có Lauren, Martin Keown, Ashley Cole, Patrick Vieira, Ray Parlour và thủ môn Jens Lehmann. Hai cầu thủ M.U là Christian Ronaldo và Ryan Giggs. Tuy nhiên, FA cho các cầu thủ thời gian 14 ngày để kháng cáo.

Theo báo The Sun và Telegraph (25-9), các cầu thủ Arsenal có thể bị phạt mức tiền kỷ lục 500.000 bảng (khoảng 10 tỉ đồng VN) và bị cấm thi đấu 19 trận (tổng số trận bị cấm cho cả sáu cầu thủ). Bị nặng nhất là hậu vệ cánh phải Lauren khi anh bị buộc bốn tội, trong đó có tội đá nguội Quinton Fortune và xô Van Nistelrooy. Lauren có thể bị cấm thi đấu tám trận. Còn Keown và Parlour, mỗi cầu thủ có thể bị cấm đấu bốn trận. Riêng Cole, Lehmann và Vieira, mỗi cầu thủ có thể bị cấm một trận.

Án phạt trên quả là đại họa cho Arsenal bởi cả sáu cầu thủ này đều là trụ cột của họ. Hàng phòng ngự Arsenal gần như “tan nát” nếu Lehmann, Lauren, Cole và Keown bị treo giò cùng một lúc. Đó là chưa kể đến việc tháng tới Arsenal nhiều khả năng sẽ mất trung vệ Sol Campbell trong ba trận vì anh này phạm tội đá nguội tiền vệ Eric Djemba-Djemba trong trận tranh Cúp Community Shield hồi đầu mùa.

Riêng Vieira sẽ bị treo giò trong trận gặp Chelsea ngày 18-10 vì chiếc thẻ đỏ anh nhận trong trận gặp M.U. Ngoài ra, HLV Arsène Wenger cũng có thể bị kỷ luật vì tại cuộc họp báo sau trận đấu ông đã gọi Nistelrooy là “kẻ lừa gạt”!

Nhìn chung, hầu hết nhà chuyên môn đều đồng tình với thái độ cứng rắn và kiên quyết của FA. Trên báo Telegraph (25-9), nhà báo Anh Christopher Davies khuyên Arsenal hãy chấp nhận những án phạt nghiêm khắc nhất và xem nó như một bài học để giáo dục đạo đức cho các cầu thủ. Các tờ báo lớn khác của Anh như Guardian viết: “Không ai có thể chấp nhận những gì xảy ra sau trận M.U - Arsenal, trận đấu mà cả thế giới quan tâm. Đó là hình ảnh xấu của bóng đá Anh…”

HLV Wenger và các học trò vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào sau khi FA buộc tội họ. Trên trang web câu lạc bộ Arsenal, tiền vệ thủ quân Vieira chỉ nói rằng Arsenal sẽ để lại mọi chuyện cũ sau lưng nhằm dồn sức tìm 3 điểm trước Newcastle. Nhưng Arsenal quả rất khó thắng khi đụng phải “khúc xương” Newcastle, đồng thời ra sân với sức ép tâm lý nặng nề vì những án phạt treo lơ lửng trên đầu…

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên