Phóng to |
Olympic VN |
Cả hai đội đều xuất phát với đội hình chiến thuật 4-4-2, tổ chức tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 4, Nepal có tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Olympic VN nhưng thủ môn Thế Anh đã cản phá được. 4 phút sau, VN đáp trả bằng một pha tấn công nhưng phần thắng thuộc về thủ môn đội bạn.
Phút 14, Olympic VN mở tỷ số. Phút 21, suýt nữa đội bạn quân bình, tuy nhiên Thế Anh đã chơi rất tốt. Trong vòng 2 phút (22 và 23), VN ghi chóng vánh 2 bàn khiến Nepal không kịp trở tay và đến phút 36, lưới của thủ môn Ujwal Manandhar rung lên lần nữa. Tỷ số 4-0 nghiêng về cho Olympic VN được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.
Sang hiệp 2, HLV Riedl có liền 2 sự thay đổi trong đội hình khi tung Văn Nhiên và Cao Sỹ Cường vào sân. Đến phút 60, ông tận dụng lần thay người cuối cùng, đưa trung phong Hoàng Phúc Lâm vào. Và phút cuối cùng của trận đấu, VN đã có thêm 1 bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0.
Nepal cho thấy là đội yếu nhất bảng E khi trước đó thua Oman 7-0, và hôm nay, để thủng lưới thêm 5 bàn thắng nữa. Cũng như ở trận gặp Oman, trong hiệp 2, các cầu thủ Nepal đã rất nỗ lực và chơi khá tốt nhưng đáng tiếc là không xoay chuyển được tình thế. Trung phong Basanta để lỡ nhiều cơ hội lập công. Với 2 trận thua, Nepal xem như bị loại khỏi cuộc tranh tài.
Với Olympic VN, thắng đậm Nepal chủ yếu chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần chứ khó có cơ hội giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2004 tại Trung Quốc khi hai đối thủ còn lại là Hàn Quốc và Oman quá mạnh, trình độ hơn hẳn. Việt Nam sẽ gặp Oman ở trận cuối cùng lượt đi vào 14h30 (giờ VN) ngày 29-9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận