GS Umapada Pal, người đứng đầu bộ phận Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu của Viện, chia sẻ, “Chúng tôi đã chuẩn bị được một phần mềm cho ta viết lên không khí. Người dùng cần tải về phần mềm, sau đó giữ bút trước camera máy tính chừng 3-4 giây để camera kết nối và chuyển thành chữ viết trên màn hình.”
GS tự tin đây sẽ là một cuộc cách mạng trên thế giới, nhất là khi phần mềm đi kèm với tính năng autocorrect – tự sửa lỗi chính tả, mà có vẻ bất cứ ai dùng... bút viết trên thế giới đều cần.
Nhằm cải tiến hệ thống chấm bài của giáo viên, Viện Kolkata cũng đang đồng thời tạo ra một phần mềm chấm bài với tối thiểu thời gian, sử dụng trí thông minh nhân tạo. Sinh viên viên viết đáp án lên máy tính bảng bằng bút cảm ứng stylus, sau đó câu trả lời sẽ tự động được tải lên server cho hệ thống chấm điểm.
“Trước kia, chúng ta phải scan bảng trả lời của sinh viên rồi tải lên server. Nhưng trong bối cảnh máy tính bảng đang chiếm ưu thế trên toàn cầu, giấy rồi sẽ bị thay thế,” Pal tự tin.
“Chúng tôi đang lập trình một hệ thống có thể chấm các đoạn văn và bài luận ngắn. Chúng tôi đang hợp tác với ĐH Công nghệ Sydney thử nghiệm hệ thống chấm tự động này, cũng với giúp đỡ của trí thông minh nhân tạo.”
Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn dùng tới giấy, cắt giảm nhu cầu khai thác rừng, mà dùng bút và chữ viết tay thay cho giao diện nhập liệu QWERTY, chỉ là điều này sẽ làm tổn hao… rất, rất nhiều điện.
Hoặc dùng nốt ngón tay thay luôn bút viết, hay những hình nguệch ngoạc vào sách giáo khoa sẽ vô tình hiện lên bảng?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận