30/09/2003 10:00 GMT+7

Sửa đổi Luật phá sản: Có mở rộng đối tượng áp dụng?

ĐÀ TRANG
ĐÀ TRANG

TT(Hà Nội) - Ngày 29-9, tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội bàn về phương án sửa đổi toàn diện Luật phá sản, ông Đặng Quang Phương phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết: sẽ mở rộng đối tượng áp dụng hơn so với hiện hành, ngoài các doanh nghiệp còn có cả cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh

Nhưng Ủy ban Kinh tế và ngân sách không đồng tình với quyết định này vì thực tế rất hiếm các trường hợp cá nhân, hộ gia đình bị phá sản được tòa án giải quyết. Luật phá sản gần như bị... phá sản ngay từ khi mới ra đời. “Thực tế chín năm nay toàn ngành tòa án mới thụ lý có 151 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, trong đó chỉ tuyên bố được 46 doanh nghiệp” - Đặng Quang Phương đã thống kê được con số nêu trên.

.

ĐÀ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên